Bộ đội biên phòng vùng biên bảo đảm an toàn khi tham gia bầu cử

Sáng 22/5, tại tỉnh Đắk Nông, 13 điểm bầu cử của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trên khu vực biên giới tỉnh đã đồng loạt tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế kiếm tra thân nhiệt các chiến sĩ tham gia bầu cử nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Các đơn vị bộ đội biên phòng là đơn vị bầu cử sớm duy nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Việc bầu cử sớm để cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trong đợt bầu cử này, tất cả các đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động đều đã thành lập đơn vị bầu cử riêng, trực thuộc Ủy ban bầu cử các xã biên giới. Cử tri bộ đội biên phòng tiến hành bầu 3 cấp là đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, không bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Chú thích ảnh
Cử tri tìm hiểu về lý lịch các đại biểu ứng cử. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Công tác y tế đảm bảo phòng dịch COVID-19 trong các đơn vị bộ đội được quan tâm, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Song song với công tác tích cực chuẩn bị bầu cử sớm trong đơn vị, trên các chốt phòng, chống dịch COVID-19 và trên các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn thường trực thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong ngày bầu cử 22/5, các đồn biên phòng chia làm 2 ca bỏ phiếu. Sau khi ca đầu tham gia bỏ phiếu xong, các cán bộ, chiến sĩ sẽ lên các chốt trực để những cử tri còn lại về đồn bầu cử. Điều này, vừa bảo đảm cho công tác bầu cử, vừa duy trì lực lượng, “khóa chặt” biên giới, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép 24/24 giờ.

Chú thích ảnh
Cử tri là chiến sĩ bộ đội Biên phòng thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Sau khi hoàn thành công tác bầu cử tại đơn vị, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng sẽ triển khai lực lượng bảo vệ biên giới, bảo vệ các khu vực trọng điểm và các tổ bầu cử khác trên địa bàn.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, tính đến thời điểm 9 giờ ngày 22/5, tất cả các cử tri thuộc lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới đều hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình, công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.