Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Qua hơn 12 năm triển khai, đến nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9/11 hằng năm, đã được tổ chức đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đã thấm sâu vào đời sống xã hội, được lan tỏa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và nhân dân.

Tiếp tục khơi dậy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều 7/11/2025 tại Hội trường Bộ Tư pháp; trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và được livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn với tính chất Lễ hưởng ứng quy mô quốc gia.

Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và chủ trì buổi Lễ. Đồng thời có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã...

Trước bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần khẩn trương và quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai quyết liệt nhiều quyết sách quan trọng (các Nghị quyết của Bộ Chính trị số: 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72) mang tính đột phá đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được xác định là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia với nhiều tính năng mới, ưu việt phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật; giải đáp câu hỏi về pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật trên môi trường số kịp thời, tiện lợi, hiệu quả.

Đây cũng là dịp để mỗi công dân tiếp tục đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại buổi Lễ sẽ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời tôn vinh, biểu dương các cá nhân được bình chọn và công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.