Lễ hội văn hóa kỷ niệm La Habana 500 tuổi 

Thủ đô La Habana của Cuba đã đánh dấu lễ kỷ niệm 500 tuổi của mình bằng Đại Nhạc hội hoành tráng và đặc sắc.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Capitolio - trụ sở Quốc hội Cuba và công trình kiến trục đồ sộ nhất La Habana - trở nên lung linh trong Đại nhạc hội. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, lễ hội văn hóa đặc biệt với trên 5.000 khách mời diễn ra trên bậc thềm của tòa nhà Capitolio đồ sộ - trụ sở Quốc hội Cuba và công trình kiến trúc nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của La Habana, mới được mở cửa trở lại để chào đón đại lễ quan trọng này, sau công trình trùng tu công phu kéo dài nhiều năm.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Machado Ventura, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba và đông đảo khách mời quốc tế.

Chú thích ảnh
Những màn trình diễn đa sắc màu của Đại Nhạc hội La Habana 500 năm. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Đêm diễn quy tụ những ca sĩ, nghệ sĩ, vũ đoàn danh tiếng nhất của Cuba trình diễn những tác phẩm kinh điển thuộc nhiều dòng nhạc nổi tiếng của xứ đảo Caribe này, từ salsa, son, bolero, nhạc thơ trova, thính phòng cho tới các ca khúc nhạc nhẹ hiện đại; những điệu múa từ dân gian, cổ điển tới đương đại, những trích đoạn nhạc kịch hay trình diễn thời trang, nhằm tôn vinh nét văn hóa rất riêng và đa sắc màu của La Habana, bắt nguồn từ những nền văn hóa rất khác biệt nhau.

Để thực sự tạo ra hình ảnh của một “La Habana hiện thực và diệu kỳ”, đêm Đại Nhạc hội khép lại với màn trình diễn 16.000 bông pháo hoa trên nền nhạc hòa tấu piano của nhà soạn nhạc Frank Hernández.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Capitolio trong Đại nhạc hội. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Kể từ tháng 10 và đặc biệt là trong tuần qua, nhiều tổ chức văn hóa, nghệ thuật, cả trong và ngoài Cuba, đã tiến hành một loạt hoạt động để kỷ niệm 500 năm thành lập thủ đô La Habana, một trong những thành phố lâu đời nhất tại Mỹ Latinh và từng phát triển từ một khu định cư đặt cạnh một hải cảng có vị trí và lợi thế thiên nhiên chiến lược.

Lê Hà - Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.