Chủ tịch Cuba chỉ trích diễn văn của Mỹ tại Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong một thông điệp trên tài khoản Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz - Canel đã chỉ trích diễn văn của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft trong phiên thảo luận tại Liên hợp quốc về báo cáo của Cuba yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây cấm vận của Mỹ.

Tại cuộc họp mà sau đó Cuba đã giành chiến thắng vang dội với tỷ lệ 187 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng, bà Craft tuyên bố Mỹ phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào của Washington về những tổn thất mà chính sách bao vây, cấm vận kinh tế trong suốt 60 năm qua gây ra đối với Cuba và cho rằng La Habana vi phạm nhân quyền của các nhà báo và các nhà hoạt động chính trị, áp dụng “lao động cưỡng bức” với “đồng lương rẻ mạt” khi ám chỉ đội ngũ y tế Cuba làm việc tại nước ngoài.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez phát biểu tại La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, nhật báo Granma của Cuba dẫn thông điệp của Chủ tịch Díaz - Canel đã tố cáo việc Mỹ cố gắn mác “nhà báo” và “nhà hoạt động chính trị” cho những người được Mỹ trả tiền để gây bất ổn trong nội bộ Cuba. Báo Granma trích dẫn số liệu của trang mạng “Cuba Money Project” cho biết từ tháng 1/2017 tới nay, Washington đã cấp 22 triệu USD cho các kế hoạch phá hoại Cuba, trong đó 14,3 triệu được chi trả cho 42 tổ chức “bất đồng chính kiến” hoạt động trong nội bộ đảo quốc Caribe này.

Về hoạt động của các đội ngũ y tế Cuba hiện nay tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, nhật báo Granma nhấn mạnh Cuba có truyền thống quốc tế chủ nghĩa đáng tự hào khi trong 55 năm qua đã hoàn thành hơn 600 nhiệm vụ y tế quốc tế tại 164 quốc gia và với 400.000 lượt y bác sĩ tình nguyện, trong đó có các chiến dịch lớn như chống dịch Ebola tại châu Phi, dịch tả tại Haiti và giảm thiểu nguy cơ mù lòa tại Mỹ Latinh và Caribe.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.