Lễ hội ném còn Việt - Lào - Trung

Ngày 25/9, tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội ném còn ba nước: Việt Nam - Lào - Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 27/10.

Ngày 25/9, tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội ném còn ba nước: Việt Nam - Lào - Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 27/10.


Lễ hội gồm các nội dung biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hoá giữa ba nước, thi đấu các môn thể thao khác như: Quần vợt, bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, cùng các môn vui chơi giải trí như nhảy bao bố, bịt mắt đập chiêng, kéo co... Lễ hội còn tổ chức một số hoạt động văn hóa đặc sắc khác như: Thi người đẹp với trang phục dân tộc của ba nước; thi ẩm thực vào các buổi tối trong những ngày diễn ra lễ hội; hội chợ thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam...


Lễ hội sẽ được tổ chức tại các địa điểm: Quảng trường và Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh, Nhà thi đấu đa năng tỉnh và Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ. Các đơn vị tham gia gồm đoàn lãnh đạo cấp cao của hai huyện Giang Thành và Kim Bình, đoàn diễn viên, vận động viên của huyện Giang Thành (Vân Nam - Trung Quốc); đoàn lãnh đạo cấp cao của hai huyện Nhọt U và Mường Khoa, diễn viên, vận động viên của huyện Nhọt U (Phong Sa Ly - CHDCND Lào); đoàn đại biểu, diễn viên, vận động viên của huyện Mường Tè (Lai Châu), thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Nhé và huyện Điện Biên. Ngoài ra, tỉnh cũng mời một số đơn vị khách mời tham gia. Tổng số lượng người tham gia lễ hội khoảng 1.500 người.


Chu Quốc Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.