Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập

Theo đặc phái viên TTXVN, vào 11h ngày 5/8 (theo giờ địa phương), lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo. Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi chủ trì lễ đón.
Chú thích ảnh
Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ai Cập phát triển tích cực; đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Ai Cập sau 7 năm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng nhạc chào mừng. Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại nơi đỗ xe.

Tiếp đó, Tổng thống Ai Cập trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Ai Cập và Việt Nam.

Kết thúc nghi lễ, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi cùng Chủ tịch nước Lương Cường thân mật chào hỏi và giới thiệu các thành viên chính thức của hai nước có mặt tại lễ đón.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Chủ tịch nước Lương Cường trên bục danh dự nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Mối quan hệ Việt Nam - Ai Cập không chỉ tính bằng thời gian hơn 60 năm từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (1/9/1963) mà thực tế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng từ rất lâu trước đó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Ai Cập 3 lần, trong đó vào tháng 6/1911 lần đầu tiên Người đặt chân lên mảnh đất Ai Cập và tận mắt chứng kiến cuộc sống gian khó của người dân thuộc địa ở châu Phi. Sau đó 35 năm, khi trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ có dịp trở lại Ai Cập (tháng 6/1946) trên đường đi dự Hội nghị Fontainebleau tại Pháp và ghé thăm Ai Cập một lần vào tháng 9/1946 sau khi kết thúc hội nghị. Tổng thống Ai Cập khi đó là Gamal Abdel Nasser và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nối với nhau bằng mối quan hệ tình bạn thắm thiết, đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập phát triển tốt đẹp cho đến ngày nay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi trên bục danh dự nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập đã đạt được những thành tựu đáng kể, được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và được củng cố trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, trong đó nổi bật là các cuộc trao đổi đoàn, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tại các sự kiện, diễn đàn quốc tế mà cả hai nước cùng tham gia.

Hai nước cũng thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (NAM), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Phi (AU)... Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng và ngày càng chủ động, tích cực của Ai Cập trong việc thúc đẩy, giữ gìn ổn định và an ninh trong khu vực. Hai nước luôn sẵn sàng làm cầu nối cho nhau trong tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước Arab, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong hợp tác kinh tế - thương mại, Ai Cập là một trong những đối tác thương mại quan trọng và là thị trường tiềm năng của Việt Nam tại châu Phi. Ai Cập là nước Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ (tháng 11/2013). Kim ngạch thương mại song phương đạt 541,36 triệu USD năm 2024, cao nhất trong số các thị trường của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Hai bên có nhiều dư địa để hợp tác trên cả bình diện song phương lẫn đa phương khi có nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau để cùng phát triển, đều là những thị trường lớn với hơn 100 triệu dân, có vị trí địa chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới.

Hợp tác văn hóa cũng là một trụ cột rất quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ai Cập. Một số hoạt động chung đã diễn ra trong thời gian qua, bao gồm việc tích cực tham gia các lễ hội, sự kiện văn hóa do hai nước tổ chức; ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam chọn học tiếng Arab tại Ai Cập. Mối quan hệ này góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời củng cố mối liên kết văn hóa giữa hai nước.

Hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác địa phương trong thời gian qua, với thỏa thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình của Việt Nam và tỉnh Luxor của Ai Cập vào tháng 8/2018; thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa thủ đô Hà Nội của Việt Nam và thủ đô Cairo của Ai Cập vào tháng 7/2023.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của hai nước, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cam kết tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, qua đó tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với Ai Cập.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hội đàm hẹp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ song phương.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.