Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân thăm Đại bảo tàng Ai Cập

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 4/8, trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Arập Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại bảo tàng Ai Cập – một trong những công trình văn hoá đồ sộ nhất của Ai Cập trong thế kỷ 21.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng các đại biểu tham quan Đại bảo tàng Ai Cập. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Được tận mắt chứng kiến những bộ sưu tập hiện vật phong phú ở Đại bảo tàng Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng với quy mô, sự đa dạng, phản ánh đậm nét những đặc trưng văn hoá của một trong những cái nôi của văn minh cổ đại, đồng thời là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa ngành du lịch và bảo tồn di sản của Ai Cập.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ngưỡng mộ nền văn minh rực rỡ của các nước Arập. Kho tàng sử thi, triết học, thơ ca hàng nghìn năm của thế giới Arập đã làm mê đắm biết bao thế hệ người Việt Nam. Bản sắc văn hóa độc đáo và những giá trị tinh thần vượt thời gian của Ai Cập luôn là nguồn cảm hứng bất tận về trí tuệ, lòng dũng cảm, yêu tự do và công lý, làm giàu thêm cho nền văn minh nhân loại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng một phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, một biểu tượng văn hóa quan trọng của Việt Nam, cho Đại bảo tàng Ai Cập. Giám đốc Đại bảo tàng trân trọng cảm ơn “món quà vô cùng quý giá” của Chủ tịch nước và khẳng định sẽ thu xếp vị trí trang trọng, phù hợp với ý nghĩa của hiện vật để trưng bày tại Đại bảo tàng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tặng Đại Bảo tàng Ai Cập phiên bản Trống đồng của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nằm ở tỉnh Giza, cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 20 km về phía Tây và cách quần thể Kim tự tháp Giza khoảng 1,2 km,  Đại bảo tàng Ai Cập tạo nên một liên kết trực quan đầy ấn tượng giữa di sản cổ xưa và kiến trúc hiện đại. Tổng diện tích của bảo tàng lên tới 480.000 m2, trong đó khu trưng bày chiếm khoảng 24.000 m2.

Được khởi công xây dựng từ năm 2002, Đại bảo tàng Ai Cập gồm có 12 phòng trưng bày chính kể lại câu chuyện về xã hội Ai Cập cổ đại với 3 chủ đề chính: Vương quyền, Xã hội và Tín ngưỡng. Các hiện vật tại bảo tàng được sắp xếp theo các phương pháp trưng bày hiện đại nhất, mang đến một trải nghiệm tương tác sâu sắc cho du khách. Đến nay, hơn 57.000 hiện vật đã được chuyển đến bảo tàng, trong đó 14.000 hiện vật đã được trưng bày tại các phòng triển lãm chính. Đại bảo tàng Ai Cập là công trình văn hóa vĩ đại mang đậm dấu ấn lịch sử, trí tuệ và bản sắc dân tộc của Ai Cập, nơi lưu giữ và trưng bày những cổ vật quý giá, khẳng định những giá trị trường tồn của nền văn minh cổ đại Ai Cập.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng các đại biểu tham quan Đại Bảo tàng Ai Cập. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Được thiết kế với hình dáng các khối kim tự tháp và hình học Ai Cập cổ đại, Đại bảo tàng có khu sảnh rộng lớn với điểm nhấn là bức tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét, tạo nên một không gian vừa uy nghiêm vừa hiện đại. Thiết kế của bảo tàng tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời chú trọng yếu tố khí hậu, giúp bảo vệ hiện vật trước sự khắc nghiệt của thời tiết sa mạc. Một trong những điểm nổi bật của công trình này là công nghệ trưng bày tiên tiến, kết hợp giữa hình ảnh 3D, thực tế ảo và ánh sáng hiện đại, giúp khách tham quan có thể hiểu sâu hơn về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống người Ai Cập cổ đại.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.