Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc trên không gian Quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc trên không gian Quảng trường Hồ Chí Minh, chào mừng Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Chú thích ảnh
Nghi thức kéo cờ tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương.

Trước tượng đài Bác, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại, cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Năm 2025 là năm đặc biệt, đất nước đón mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 Năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025); 95 Năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).

Trên hành trình đó, lá cờ đỏ sao vàng đã gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, anh dũng của nhân dân Việt Nam, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay.

Chú thích ảnh
Đại kỳ Tổ quốc có kích thước 2025m² bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức, cùng sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng tại tỉnh. Đại kỳ Tổ quốc có kích thước 2025m2 được bay lên tại Quảng trường Hồ Chí Minh - không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với Tổ quốc. Đại kỳ được thả bay bởi 2 khí cầu, hoạt động bay mang đại kỳ Tổ quốc đã được Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng cấp phép, đồng thời được giám sát chặt chẽ về kỹ thuật và an toàn bay.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, thế hệ trẻ. Đây không chỉ là nghi lễ thiêng liêng mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định niềm tin, khát vọng phát triển vươn lên của quê hương Nghệ An trong thời kỳ mới.

Hành trình xuyên Việt Đại kỳ Tổ quốc 2025m2 bắt đầu từ ngày 19/5, dự kiến sẽ bay trên bầu trời tại 10 – 14 tỉnh, thành phố, gắn với những ngày lễ kỷ niệm trọng đại, hòa vào không khí thiêng liêng, đầy tự hào, niềm vui chung của người dân cả nước.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.