Lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi

Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ chào cờ, Lễ thượng cờ chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026) và đón nhận Bằng xác lập Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I tỉnh Cà Mau năm 2026.
Chú thích ảnh
Lễ chào cờ đặc biệt ở vùng đất cực Nam Tổ quốc. 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân địa phương.

Lá đại kỳ được sử dụng trong Lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m² (dài 60m, rộng 33,75m), trọng lượng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ SG Chiến Thắng thiết kế và thực hiện bằng chất liệu vải siêu bền.

Chú thích ảnh
Lá đại kỳ được sử dụng trong Lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m² (chiều dài 60m, chiều rộng 33,75m), trọng lượng khoảng 320kg. 

Nằm trong Hành trình Xuyên Việt (2025-2027), lá cờ từng hiện diện tại nhiều sự kiện lịch sử trọng đại nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Trước khi đến với cực Nam Tổ quốc, lá cờ đã tung bay tại Lễ hội Làng Sen (tỉnh Nghệ An) nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Việc lá đại kỳ diện tích 2.025m² hiện diện tại Đất Mũi - Cà Mau trong dịp Quốc khánh 2/9/2026 mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Đây không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong hành trình xác lập kỷ lục mà còn là hành trình kết nối các vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, từ Làng Sen quê Bác, qua Thủ đô Hà Nội đến mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ Quốc - Cà Mau.

Chú thích ảnh
Lễ chào cờ đặc biệt tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã trao Bằng, huy hiệu và quyết định xác lập Kỷ lục “Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” cho UBND tỉnh Cà Mau.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao Bằng, huy hiệu và quyết định xác lập Kỷ lục “Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau. 

Sau buổi lễ tại Đất Mũi, lá cờ sẽ tiếp tục hành trình đến các địa danh lịch sử, thiêng liêng trên cả nước. Đến cuối năm 2027, khi kết thúc Hành trình Xuyên Việt, lá đại kỳ sẽ chính thức được trao tặng cho tỉnh Cà Mau để lưu giữ, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, phục vụ nhân dân và du khách thưởng lãm.

Chú thích ảnh
Lễ chào cờ đặc biệt ở vùng cực Nam Tổ quốc. 

Trực tiếp góp sức nâng lá đại kỳ tại Lễ thượng cờ, thầy giáo Phạm Thành Đạt, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngọc Hiển xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, đây là lễ chào cờ đặc biệt, đáng nhớ nhất. Tôi luôn tự hào khi mình là người Việt Nam và là người con của quê hương Cà Mau anh hùng. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống để đóng góp vào sự phát triển của quê hương”.

Chú thích ảnh
Buổi lễ không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong hành trình xác lập kỷ lục, mà còn kết nối các vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc: từ Làng Sen quê Bác, qua Thủ đô Hà Nội đến mảnh đất cực Nam Tổ quốc - Mũi Cà Mau. 
Chú thích ảnh
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương. 
Chú thích ảnh
Sau buổi lễ, lá đại kỳ sẽ bắt đầu hành trình xuyên Việt và chính thức được trao tặng cho tỉnh Cà Mau để lưu giữ, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, phục vụ nhân dân và du khách thưởng lãm vào cuối năm 2027. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ chào cờ đặc biệt ở vùng đất cực Nam Tổ quốc. 

Cùng chung niềm xúc động và tự hào khi tham dự sự kiện, em Tăng Tuyết Băng, học sinh Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi bày tỏ, em rất háo hức và thức dậy từ sớm để đến điểm tập trung để tham gia buổi lễ. Với tinh thần, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em sẽ nỗ lực học tập thật tốt, trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./. 

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.