Thiêng liêng Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh
Sáng 2/9/2026, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đội tiêu binh danh dự tiến hành nghi thức Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong không khí trang nghiêm của sáng Quốc khánh 2/9.
Đúng 5 giờ 50 phút sáng, Đoàn nghi lễ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”. Dẫn đầu là đội Quân kỳ quyết thắng, đi sau là 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đúng 6 giờ, chiến sĩ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m trong không khí trang nghiêm.
Trước khi đội tiêu binh tiến hành nghi Lễ thượng cờ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Khi Quốc ca vang lên cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cửa chính Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở ra trước lễ chào cờ.
Ba chiến sĩ mang Quốc kỳ tiến về phía cột cờ chuẩn bị thực hiện nghi Lễ Thượng cờ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVNBa chiến sĩ mang Quốc kỳ tiến về phía cột cờ chuẩn bị thực hiện nghi Lễ Thượng cờ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Người dân và du khách tập trung từ sớm, trang phục chỉnh tề, lịch sự, chuẩn bị cho buổi lễ. Người dân và du khách gác lại các hoạt động, hướng mắt dõi theo lá Quốc kỳ từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ, cùng hát vang "Tiến quân ca".
Đúng 6 giờ, Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVNĐúng 6 giờ, chiến sĩ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Khi Quốc ca vang lên, cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVNLễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVNMột quân nhân thực hiện nghi lễ chào Quốc kỳ khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNNhân dân thực hiện nghi thức chào cờ, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc Quốc ca vang lên hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNĐông đảo người dân đứng trang nghiêm quanh Quảng trường Ba Đình, cùng hướng về lá Quốc kỳ trong thời khắc diễn ra Lễ Thượng cờ sáng 2/9. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Sau khi hoàn thành Lễ Thượng cờ, đội tiêu binh duyệt binh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, đó là thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước hàng triệu quốc dân đồng bào. Trải qua 81 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam./.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.