Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu một trong ba đồng chí để đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay thế đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã giới thiệu ba đồng chí trong quy hoạch gồm: đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, 91/91 phiếu (đạt 100%) giới thiệu đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với đồng chí Lữ Văn Hùng. Kết quả 46/46 phiếu (đạt 100%) tín nhiệm giới thiệu đồng chí Lữ Văn Hùng đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết, đến nay Hậu Giang đã thực hiện đầy đủ các bước về quy trình công tác cán bộ, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tính công khai, dân chủ, trách nhiệm.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.