Lầu Năm Góc xác nhận cân nhắc trả tiền dịch vụ vệ tinh cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc trả phí dịch vụ cho Ukraine theo như đề nghị trước đó của nhà tỷ phú Elon Musk.
Chú thích ảnh
Ăng ten của hệ thống vệ tinh Starlink ở Izyum, vùng Kharkov, Ukraine. Ảnh: Getty Images

“Chúng tôi đang cân nhắc tất cả phương án khác nhau. Phương án chi trả cũng là một trong số đó”, đài Sputnik dẫn câu trả lời của người phát ngôn Lầu Năm Góc khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng có cân nhắc trả phí dịch vụ vệ tinh Starlink cho Ukraine hay không.

Truyền thông Mỹ đưa tin quỹ trả phí dịch vụ Starlink có thể lấy qua Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, được sử dụng để cung cấp vũ khí và các thiết bị khác cho quốc gia đang trong xung đột.

Cũng trong ngày 17/10, một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho hay vào thời điểm này, Bộ Quốc phòng vẫn chưa trả cho tập đoàn SpaceX bất kỳ chi phí nào liên quan đến dịch vụ Internet Starlink.

Gần đây, Giám đốc điều hành SpaceX tỷ phú Elon Musk đã yêu cầu Lầu Năm Góc hỗ trợ thanh toán cho dịch vụ Internet bằng vệ tinh Starlink được cung cấp cho Ukraine. Theo SpaceX, số tiền cần thanh toán sẽ là hơn 120 triệu USD trong thời gian còn lại của năm và có thể trị giá gần 400 triệu USD trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, sau đó, nhà tỷ phú này khẳng định SpaceX sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ Starlink miễn phí bất chấp thực tế là các nhà thầu dịch vụ quốc phòng khác cung cấp thiết bị cho Ukraine đang nhận được tài trợ của chính phủ Mỹ.

Theo ông Musk, 25.300 thiết bị Starlink đã được gửi đến Ukraine, nhưng đến nay, chỉ có 10.630 thiết bị được thanh toán. Hai phiên bản thiết bị Starlink được gửi tới Starlink có giá 1.500 USD và 2.500 USD. Phần lớn trong số 25.000 thiết bị Starlink hoạt động tại Ukraine là nhờ tiền tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ các nguồn bên ngoài, như chính phủ Mỹ, Anh và Ba Lan cũng như các thực thể khác.

Starlink có tầm quan trọng lớn ở Ukraine. Chính phủ, quân đội Ukraine cũng như các tổ chức phi chính phủ và dân thường đã dựa vào dịch vụ vệ tinh này để liên lạc điện tử, phóng máy bay không người lái.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mưa lớn kỷ lục 80 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người thiệt mạng

Mưa lớn kỷ lục 80 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người thiệt mạng

Mưa lớn kỷ lục trong ít nhất 80 năm qua gây ngập lụt nghiêm trọng tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Chính quyền địa phương ngày 15/10 đang khẩn trương khắc phục hậu quả, trong khi mưa lớn dự báo tiếp diễn đến cuối tuần, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất.

Giá đậu tương tại Mỹ chạm mức thấp nhất 7 tuần

Giá đậu tương tại Mỹ chạm mức thấp nhất 7 tuần

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tiếp tục giảm trong phiên 15/10, xuống mức thấp nhất 7 tuần. Việc sản lượng tại Mỹ được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục đã làm lu mờ những tác động tích cực từ các đơn hàng mới của phía Trung Quốc.