Lầu Năm Góc quan ngại khi đồng phục cảnh sát Mỹ giống quân phục

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bày tỏ lo ngại với chính quyền Tổng thống Donald Trump về đồng phục của các cơ quan hành pháp quá giống quân phục.
Chú thích ảnh
Lực lượng liên bang khi xử lý biểu tình tại Oregon. Ảnh: Reuters

Tờ Business Insider (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc chiều 21/7 cho biết thông tin trên.

Lầu Năm Góc quan ngại về đồng phục của lực lượng hành pháp khi đối mặt với người biểu tình. Trong tháng 6, biểu tình nổ ra tại hàng chục thành phố Mỹ phản đối phân biệt chủng tộc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman nêu rõ với các phóng viên: “Chúng tôi nhận thấy điều này từ tháng 6, khi một số lực lượng hành pháp vận đồng phục nhiều tương đồng với quân phục. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ lo ngại với chính quyền rằng chúng tôi muốn một hệ thống để người dân có thể nhận ra điểm khác biệt”.

Bối rối xuất phát từ đoạn video và hình ảnh cho thấy các nhân viên liên bang mặc đồng phục rằn ri khi trấn áp người biểu tình. Họ từ chối công khai cơ quan công tác.

Ngoài ra, thành viên của phong trào cực hữu Boogaloo cũng mặc đồng phục rằn ri, mang theo thiết bị phong cách quân đội trong các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố Mỹ phản đối phân biệt chủng tộc.

Bên cạnh đó, Đơn vị Chiến thuật Tuần tra Biên giới – lực lượng phản ứng nhanh của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ - cũng thường mặc quân phục với phù hiệu hải quan. Thành viên của Đơn vị Chiến thuật Tuần tra Biên giới được cử tới Portland để xử lý biểu tình.

Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - từng nhấn mạnh lo ngại về việc các thành viên lực lượng hành pháp vận trang phục giống sĩ quan quân đội. Ông Mark Milley cho rằng cần có “phân biệt về thị giác rõ ràng” giữa hai lực lượng.

Tướng Milley ngày 9/7 nêu rõ: “Theo tôi bạn cần phân biệt rõ ràng đâu là quân đội, đâu là cảnh sát. Bởi vì khi đề cập đến quân đội, bạn đang nói về mức độ nỗ lực khác”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.