Lầu Năm Góc: Mỹ có 4 mục tiêu ở Trung Đông

Quân đội Mỹ cho biết những nỗ lực hiện diện của họ ở Trung Đông là nhằm hỗ trợ Israel và ngăn chặn xung đột lan rộng.
Chú thích ảnh
Nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hoạt động trong khu vực để ngăn chặn các lực lượng muốn mở rộng cuộc chiến Israel-Hamas. Ảnh: defense.gov

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ (defense.gov) ngày 6/11, Lầu Năm Góc có bốn lĩnh vực trọng tâm ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas ngày càng leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder chỉ rõ các mục tiêu của Mỹ cụ thể như sau:

Thứ nhất, bảo vệ lực lượng và công dân Mỹ trong khu vực. Thứ hai, đảm bảo dòng hỗ trợ an ninh quan trọng dành cho Israel khi quân đội nước này giao tranh với lực lượng Hamas.

Thứ ba, phối hợp với Israel để giúp giải phóng các con tin do Hamas bắt giữ, bao gồm cả công dân Mỹ. Thứ tư, củng cố lực lượng trên toàn khu vực để ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào leo thang cuộc khủng hoảng ngoài Gaza. 

Tướng Ryder cho biết các nhóm vũ trang khác trong khu vực đã tấn công căn cứ không quân của Mỹ như Al-Assad ở Iraq và căn cứ không quân Al-Tanf ở Syria trong vài tuần qua. Theo ông Ryder, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã khiến hàng chục người bị thương.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng đã giải thích lý do nước này tái triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Trung Đông hôm 6/11.

Theo ông Kirby, việc tái triển khai tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ đến Trung Đông là một phần trong kế hoạch tái bố trí lực lượng và nhằm ngăn chặn mọi khả năng lan rộng xung đột.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ binh sĩ và cơ sở của Mỹ trên thực địa, cũng như gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới bất kỳ bên nào khác muốn leo thang hoặc làm trầm trọng thêm xung đột.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.