Lập 'doanh nghiệp số' lừa người tiêu dùng trên không gian mạng

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả thiết bị điện tử có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi qua nền tảng mạng xã hội và các website thương mại điện tử "ma".

Qua công tác nghiệp vụ, Công an Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng chuyên buôn bán hàng giả các thiết bị điện tử, giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng, với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn rất tinh vi.

Chú thích ảnh
Hàng giả thu giữ được.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Lê Hữu Minh (sinh năm 1994, Thanh Hóa) – cầm đầu đường dây; Lê Huy Phiệt (sinh năm 1980, Hải Phòng); Phạm Tú Uyên (sinh năm 1996, Hà Nội); Nguyễn Thị Ly (sinh năm 1990, Thanh Hóa); Trần Mạnh Tiến (sinh năm 2003, Bắc Giang).

Nhóm đối tượng này phân công rõ vai trò: Lê Hữu Minh điều hành chung, các đối tượng khác phụ trách kho hàng, đóng gói, vận chuyển. Chúng lập hẳn một văn phòng riêng cho đội Telesale, vận hành trang Facebook có tên “Tin Việt” để quảng bá, bán sản phẩm giả nhãn hiệu Marshall (Anh quốc). Trên trang web giả mạo https://marshall-store.com/Amplification-store, các đối tượng thông báo chương trình khuyến mại “giảm giá 70%” nhằm lôi kéo khách hàng.

Sau khi người tiêu dùng đặt mua qua trang web, đối tượng gọi điện xác nhận đơn hàng, hàng giả sẽ được đóng gói như sản phẩm thật và chuyển tới khách thông qua các hãng vận chuyển như Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm… Đáng chú ý, các đối tượng liên tục thay đổi đơn vị vận chuyển để tránh bị truy vết.

Theo xác minh từ Công ty luật Rouse Việt Nam (đại diện pháp lý của Marshall tại Việt Nam), toàn bộ số hàng trên là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Tiến hành đồng loạt khám xét các điểm tập kết, cất giữ hàng hóa tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện một kho hàng giả quy mô cực lớn tại hai căn nhà 4 tầng, Khu Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì.

Tang vật thu giữ lên tới 25.505 thiết bị giả, gồm: 12.200 đồng hồ thông minh; 6.800 tai nghe Marshall; 30 loa Ms Kill Bur II; 1.700 loa Emberton; 850 loa Nillen; 2.550 máy hút bụi Fujisu; 900 đồng hồ Omega; 475 đồng hồ Orient.

Ngoài ra, kho hàng còn chứa hàng loạt sản phẩm thời trang, quần áo, phụ kiện không hóa đơn, chứng từ. Sơ bộ, giá trị lô hàng giả lên tới khoảng 22 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đường dây này tổ chức rất bài bản, sử dụng toàn bộ các công đoạn từ tiếp cận khách hàng, bán hàng, vận chuyển, thu tiền... hoàn toàn qua không gian mạng, với sự trợ giúp của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Website giả mạo được dựng với giao diện cực kỳ giống website chính hãng để đánh lừa người tiêu dùng, khiến họ tin rằng đang mua hàng chính hãng với mức giá "siêu khuyến mại". Việc quản lý chặt chẽ luồng vận chuyển, liên tục thay đổi đối tác logistics giúp đường dây hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo người tiêu dùng về thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán hàng giả trên không gian mạng, đặc biệt dưới vỏ bọc các website thương mại điện tử. Người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác, chỉ nên mua hàng qua các kênh chính thức, có chứng từ rõ ràng, tránh trở thành nạn nhân của các đường dây gian lận, lừa đảo kiểu mới.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.