Cao điểm chống buôn lậu: Giám sát chặt chẽ trên toàn tuyến biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ ngày 15/5 đến ngày 16/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn tuyến biên giới, các cửa khẩu trọng điểm của tỉnh.
Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới. 

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đợt cao điểm lần này được triển khai đồng bộ tại địa bàn trọng yếu gồm các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hướng Phùng, Thuận, Thanh, Ba Nang, Cửa Tùng, Cửa Việt và Hải An. Lực lượng chức năng tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu; đầu nậu, chủ kho, chủ bến bãi chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới; người điều khiển phương tiện thủy trên sông Sê Pôn, người điều khiển mô tô tại các xã biên giới và phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 9 có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển cảng hàng hóa được đưa vào diện giám sát chặt chẽ.

Chú thích ảnh
Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ nhiều vụ buôn lậu bia rượu qua biên giới. 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đấu tranh với các mặt hàng là hàng giả, hàng vi phạm bản quyền, không rõ nguồn gốc xuất xứ như sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, rượu bia, gia súc, gia cầm, hải sản... Các loại hàng cấm như ma túy, pháo nổ, xăng dầu, khoáng sản, gỗ, thuốc lá, vàng, tiền tệ, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là trọng điểm của đợt cao điểm này.

Các đơn vị tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm, kết hợp giữa chốt kiểm soát cố định và tuần tra lưu động; triển khai tổ mật phục, chốt chặn tại tuyến đường mòn, lối mở, khu vực hai bên cánh gà các cửa khẩu kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phía nước bạn Lào, tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ trong điều tra, truy quét đường dây, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển ma túy và hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, thực hiện đợt cao điểm, đơn vị phát hiện 6 vụ với 6 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Tang vật thu giữ gồm 4.000 kg đường kính các loại, 250 bao thuốc lá và 200 kg mì ăn liền do nước ngoài sản xuất, với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng, đồng thời xử lý thêm một vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc mức phạt 17 triệu đồng và tịch thu 600 kg nội tạng động vật. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 40.000 viên ma túy tổng hợp và 3 kg ma túy dạng đá.

Chú thích ảnh
Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ nhiều vụ buôn lậu mì chính và đường kính qua biên giới. 

Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tiêu cực trong nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn tình trạng bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình công tác, duy trì kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại các xã biên giới không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, không tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật cũng được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự biên giới.

Trước đó, ngày 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai từ ngày 15/5 đến ngày 15/6. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, chỉ đạo các lực lượng như Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Y tế, Nông nghiệp phối hợp tổ chức tuần tra biên giới, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ hơn 180 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 3,5 tỷ đồng. Đợt cao điểm đang được tiếp tục triển khai quyết liệt, kỳ vọng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.