Cao điểm chống buôn lậu: Phạt doanh nghiệp kinh doanh hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Ngày 5/6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, qua việc xác minh thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng, Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã nhanh chóng thẩm tra, xác minh thông tin và phát hiện thu giữ số hàng hoá trị giá gần 500 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Đội Quản lý thị trường số 10 phát hiện số lượng lớn pin điện thoại nhập lậu, tổng giá trị gần 500 triệu đồng tại Công ty TNHH Tiger Display Global. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, nhận được thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 14/5, Đội Quản lý thị trường số 10 đã tiến hành thẩm tra, xác minh và phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Display Global đang kinh doanh 4.066 chiếc pin điện thoại di động mang nhãn hiệu TGR do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu là hàng nhập lậu, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Display Global hoạt động kinh doanh tại tầng 3, tòa nhà Công ty Logistics, thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đường Ngô Miễn, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã không thực hiện thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Ngày 26/5, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, thành phố Hà Nội đã ký quyết định xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Display Global số tiền 122.500.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4066 chiếc pin điện thoại không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy việc tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ người dân qua đường dây nóng đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý thị trường, ngăn chặn hàng hóa vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi cục Quản lý thị trường, thành phố Hà Nội khuyến khích người dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh kịp thời các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu qua các kênh thông tin chính thống; trong đó, có đường dây nóng của Chi cục, nhằm chung tay xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và an toàn cho cộng đồng.

Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.