Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở tỉnh.
Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Hồng, đoạn qua thành phố Lào Cai lên tới 83,91m, cao trên báo động 3 là 0,41m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Lào Cai những ngày qua có mưa liên tục trên diện rộng khiến lũ các sông, suối dâng cao. Tình trạng mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng... diễn ra ở hầu khắp các địa phương.

Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Bảo Hà, suối Nhù tại Văn Bàn đang lên nhanh do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn.

Lúc 7 giờ ngày 9/9, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai lên tới 83,91m; cao trên báo động 3 là 0,41m. Hiện lũ trên sông đang tiếp tục lên với cường độ trung bình khoảng 20cm/giờ. Dự báo đỉnh lũ cao nhất có khả năng lên tới 84,5m; cao trên báo động 3 khoảng 1m. Thời gian xuất hiện đỉnh vào khoảng 12 - 13 giờ ngày 9/9. Đây là trận lũ lớn hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện mưa lớn trên 100mm đang phổ biến trong tỉnh, gây lũ trên các sông, suối. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất đá trên các sườn dốc, hai bờ sông phía hạ du dọc theo sông Hồng tại các xã thuộc thành phố Lào Cai (Cam Đường, Bình Minh, Bắc Lệnh), các huyện Bảo Thắng (Thái Niên, Sơn Hà, Sơn Hải, Phú Nhuận, thị trấn Phố Lu), Bảo Yên (Bảo Hà), Văn Bàn (Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy, Võ Lao).

Mưa lớn gây sạt lở, làm 6 người chết, 9 người bị thương tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa; 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13, Văn Bàn 18 nhà); trên 248 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên. Nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở. Một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu là trên 7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Hồng, đoạn qua thành phố Lào Cai lên tới 83,91m; cao trên báo động 3 là 0,41m.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các địa phương rà soát những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di dời những hộ, cá nhân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy.

Riêng thị xã Sa Pa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm, ứng phó và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra thiệt hại; bố trí chỗ ở cho cá nhân, hộ gia đình phải sơ tán...

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.