Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ

Tối 23/10, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Dominique Paravicini, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ đang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ Dominique Paravicini. 

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh của ông Dominique Paravicini trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Thụy Sỹ đang có những bước tiến tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với Thụy Sĩ, nhất là lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đạt gần 190 triệu USD và Thụy Sĩ có 122 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư hơn 214 triệu USD. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như phát triển đô thị bền vững, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, y tế… Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thuỵ sĩ đến kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Thành phố. 

Cảm ơn lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Dominique Paravicini cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm thúc đẩy chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của Thụy Sỹ đối với Việt Nam trong hoạt động tăng cường tính thống nhất, minh bạch của tài chính công; nâng cao năng lực và hiện đại hóa khu vực tài chính, thị trường vốn; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp; tăng cường quy hoạch phát triển, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của các đô thị.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp về kinh tế, thương mại giữa Thụy Sỹ - Việt Nam, ông Dominique Paravicini cho biết sẽ có buổi làm việc với các doanh nghiệp Thuỵ Sĩ đang đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Thụy Sỹ tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp Thuỵ Sĩ tham gia các dự án tại Thành phố trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, thương mại, năng lượng tái tạo, giao thông xanh, tài chính ngân hàng...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.