Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tổng Giám đốc UNESCO

Chiều 26/8, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đang ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tổng Giám đốc UNESCO ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Irana Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng chuyến thăm của nhà lãnh đạo UNESCO tới Thành phố và cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ của bà đối với Việt Nam trong các hoạt động hợp tác của UNESCO, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chuyến thăm lần thứ 3 của bà Irina Bokova đến Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tình cảm và thiện chí của UNESCO đối với Việt Nam, đặc biệt với việc ký Thỏa thuận thành lập hai Trung tâm dạng 2 về Toán và Vật Lý dưới sự bảo trợ của UNESCO đã thể hiện sự quan tâm của UNESCO và là minh chứng về tiềm năng tri thức của người Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị bà Irina Bokova và UNESCO đẩy mạnh các chương trình hợp tác hỗ trợ Thành phố trong việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần giúp Thành phố hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị thông minh với nền kinh tế tri thức; hỗ trợ thành phố triển khai các chương trình nghiên cứu về tác động của nước biển dâng và mặn hóa khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Chia sẻ kết quả làm việc với các bộ, ngành chức năng Việt Nam, bà Irina Bokova cho rằng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dịp để UNESCO và Việt Nam cùng nhau đánh giá lại kết quả quá trình hợp tác giữa hai bên và cùng nhau bàn thảo kế hoạch mở rộng hợp tác trong tương lai, nhất là các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, quản lý văn hóa, nghiên cứu môi trường.

Ghi nhận những đề nghị của lãnh đạo Thành phố, bà Irina Bokova cho biết, UNECSO luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố trong việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực sáng tạo và phối hợp cùng các chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố trong vấn đề bảo vệ và gìn giữ khu sinh quyển Cần Giờ.

Bày tỏ ấn tượng trước lịch sử hào hùng và sự phát triển năng động hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh, nữ lãnh đạo UNESCO cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh rất có nhiều tiềm năng để trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thành phố trong việc chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm quản lý, xây dựng phát triển đô thị.

Trong thời gian ở thăm Thành phố, bà Irina Bokova đã đến thăm các khu di tích của Thành phố như Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Viện Bảo tàng Thành phố, Hội trường Thống Nhất...

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.