Lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 22/7, trước khi bắt đầu phiên họp về ngân sách, cả Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đều đã đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong thông điệp chia buồn, các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ cho biết trong thời gian 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được các tầng lớp nhân dân Việt Nam kính trọng. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam cũng như vai trò của ông đối với tình hữu nghị Ấn - Việt và mối Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ cũng nhấn mạnh việc trước khi được bầu làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng nhiều chức vụ quan trọng khác.

Thay mặt cho Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Om Birla đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút đau buồn này.

Các nghị sĩ Ấn Độ cũng đã dành giây phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.