Lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm, thảo luận về giải pháp hai nhà nước

Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thảo luận các giải pháp hướng tới thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Blue Bell, Pennsylvania, ngày 5/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo sau gần 1 tháng, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các cuộc tấn công hiện nay của Israel ở Dải Gaza, các nỗ lực giải cứu những con tin hiện vẫn bị Hamas cầm giữ và vấn đề cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm nói trên, Tổng thống Biden cho biết ông Netanyahu không phản đối tất cả các giải pháp hai nhà nước và vẫn có thể chấp nhận một hình thức nào đó. Ông Biden đề cập có một số hình thức có thể tiếp cận, đồng thời lưu ý rằng một số thành viên Liên hợp quốc (LHQ) không có lực lượng quân sự. 

Phát biểu trên của ông Biden được cho là đề cập một phương án có thể liên quan một chính phủ phi quân sự hóa. Tuy nhiên, ông Biden không tiết lộ cụ thể.

Trước khi cuộc điện đàm diễn ra, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Tổng thống Biden tin tưởng vào triển vọng và khả năng hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước cho cả người Israel và người Palestine.

Liên quan tình hỉnh Dải Gaza, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ Cơ quan y tế Dải Gaza ngày 19/1 cho biết xung đột trong hơn 3 tháng qua đã khiến 24.762 người thiệt mạng và khoảng 62.108 người Palestine bị thương tại vùng lãnh thổ này.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ cảnh báo tình trạng thiếu nước uống và sinh hoạt tại Dải Gaza ngày càng tồi tệ. Các giếng khoan cấp nước tại chỗ chỉ đảm bảo được 1/10 công suất trước khi xung đột nổ ra trong khi nước từ nguồn này cũng không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, chỉ có 1 trong số 3 đường cấp nước đảm bảo vệ sinh từ Israel còn hoạt động, cung cấp lượng nước bằng 50% so với tổng lượng nước khi cả 3 đường ống còn hoạt động. Không chỉ thiếu nước, tình hình vệ sinh dịch tễ, tiêm phòng và cấp thuốc điều trị bệnh tại dải đất bị phong tỏa này cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

Các hoạt động cứu trợ của LHQ và các đối tác tại phía Bắc Dải Gaza cũng bị cản trở vì phải chờ đợi quân đội Israel cấp phép tiếp cận khu vực. Trong số 29 chuyến hàng cứu trợ dự định đưa vào Dải Gaza trong 2 tuần đầu của tháng 1/2024, LHQ mới thực hiện được 7 chuyến, trong đó có chuyến chỉ được một phần.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.