Xung đột Hamas-Israel: LHQ kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

Ngày 17/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 17/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024) tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng xung đột leo thang ở Gaza đang gây mất an ninh khu vực và đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy cộng đồng quốc tế cần phải ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng để giải quyết “một lần và mãi mãi” cuộc khủng hoảng dai dẳng này. 

Người đứng đầu LHQ đã lên án các vụ tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas nhằm vào miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Chiến dịch quân sự qui mô lớn của Israel cũng khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng, gây ra một thảm họa nhân đạo khiến 1,9 triệu người dân Gaza phải đi lánh nạn và đẩy cuộc xung đột này lan rộng ra toàn khu vực. Tổng thư ký Antonio Guterres khuyến cáo cần phải tránh các hành động leo thang bằng mọi giá, đồng thời cho rằng các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ thời gian qua chứng tỏ mọi nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Gaza vẫn là chưa đủ. 

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh “điều thật sự quan trọng là giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo... Song chúng ta cần hiện thực hóa ‘một lần và mãi mãi’ một cam kết toàn diện của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước song song tồn tại giữa Israel và Palestine, như là cơ sở cho một Trung Đông hòa bình và ổn định vì lợi ích của tất cả mọi người". Ông Antonio Guterres khẳng định con đường duy nhất để người Israel và người Palestine cùng sống trong an toàn đó là mỗi bên đều có một nhà nước của riêng mình.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.