Lãnh đạo Mỹ - Hàn không thảo luận về hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã không trao đổi về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Washington D.C., ngày 26/4. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức cấp cao nước này xác nhận thông tin trên với các phóng viên tại Washington.

Quan chức này nêu rõ: “Vấn đề Ukraine được đề cập rất ngắn gọn. Chúng tôi trao đổi về phương thức tăng cường hỗ trợ nhân đạo, đóng góp tài chính và ủng hộ phi quân sự trong khi theo dõi tình thế chiến tranh tại Ukraine. Chúng tôi nói sẽ tham gia vào thảo luận tái thiết cùng Mỹ bởi Ukraine đang thể hiện quan tâm. Ngoài ra, không có thảo luận về hỗ trợ quân sự trực tiếp”.

Hàn Quốc đã duy trì chính sách cung cấp vũ khí phi sát thương cho Kiev trong xung đột Ukraine-Nga. Tuy nhiên, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ-Hàn, có nhiều thông tin lan truyền rằng Tổng thống Biden có thể đề nghị người đồng cấp Yoon Suk-yeol đẩy mạnh hỗ trợ, đặc biệt là về vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ vũ khí và thậm chí còn đưa ra đề nghị cá nhân về viện trợ này khi phát biểu với Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4/2022.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào hôm 24/4 đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài 6 ngày nhằm tăng cường mạnh mẽ các quan hệ song phương trong năm đánh dấu hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ sau 12 năm.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng hôm 26/4, Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra tuyên bố chung đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở eo biển Hormuz, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz, nghi liên quan đến thủy lôi. Trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn, giá dầu Brent chốt phiên 8/10 tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.