Lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều phiếu tín nhiệm cao

Chiều 7/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 13, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh, gồm: Chủ tịch HĐND Thành phố và Trưởng ban HĐND Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND Thành phố theo quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bầu.

Theo kết quả được công bố, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đạt 90,12% phiếu tín nhiệm cao trên tổng số phiếu bầu; 7,41% tín nhiệm và 2,47% tín nhiệm thấp; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đạt 85,19% phiếu tín nhiệm cao, 14,81% tín nhiệm và không có phiếu bầu tín nhiệm thấp.

Trung tướng Lê Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố có tỷ lệ được phiếu tín nhiệm cao đạt 90,12% tổng số phiếu bầu. Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cùng ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố có tổng số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 54,32% tổng số phiếu bầu. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 16,05% tổng số phiếu bầu.

Ngay sau khi công bố kết quả, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố Hồ Chí Minh bầu.

Trước đó, ngày 6/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp, cho ý kiến về việc HĐND thành phố tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, việc lấy tín nhiệm tại Kỳ họp phải đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch , đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện, quyền hạn và chức trách được giao; xem xét những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm một cách khách quan.

“Lấy phiếu tín nhiệm là dịp để từng đồng chí tự soi mình, đối chiếu lại những việc đã cam kết, đã hứa trước khi nhận nhiệm vụ, để phấn đấu rèn luyện, nâng cao hiệu suất công việc trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.