Lãnh đạo Hàn Quốc và Nga điện đàm về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) thông báo Tổng thống Moon Jae-in ngày 4/9 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc cắt đứt nguồn cung dầu cho Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Lãnh đạo Hàn Quốc và Nga điện đàm về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia về vụ thử hạt nhânở Seoul của Triều Tiên ngày 3/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà Xanh cho biết ông Moon đã thảo luận ý tưởng này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc HĐBA LHQ xem xét nghiêm túc các cách thức ngăn chặn những nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên, trong đó có việc dừng cung cấp dầu cho Bình Nhưỡng và lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu lao động.

Về phần mình, Tổng thống Putin, người đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) ở Trung Quốc, cho rằng các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã hủy hoại cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế và gây ra "mối đe dọa thật sự" cho hòa bình và an ninh khu vực. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các nhà lãnh đạo tại hội nghị BRICS nhất trí rằng chỉ có giải pháp ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới khi đề cập đến cuộc điện đàm này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng "thật quá dễ khi các nước bên ngoài khu vực nói về khả năng của một cuộc chiến với Triều Tiên", cho rằng những quốc gia khác nên thận trọng trong lời nói của mình.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/9, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Đức đã lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi áp dụng các chế tài cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng ủng hộ việc cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên. Cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh trong việc giải quyết vấn đề này.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Ukraine xác nhận đã nhận được các đề xuất hòa giải từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, chủ yếu hướng tới ngừng tấn công cơ sở năng lượng và bảo đảm an toàn vận tải trên Biển Đen. Đằng sau những sáng kiến này là mối lo ngày càng lớn về giá dầu, nguồn cung ngũ cốc và an toàn hàng hải khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.