Lãnh đạo Đảng, Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chiều 20/9, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơ bão số 10.
Lãnh đạo Đảng, Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mỗi người ít nhất một ngày lương.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn 400 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 ảnh 2

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Bình/TTXVN

 Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10.

Tham dự và quyên góp ủng hộ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội quyên góp ủng hộ. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương ủng hộ bà con vùng bị thiệt hại bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Ngày 20/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động, các nhà hảo tâm trong cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhắc lại những thiệt hại do bão số 10 gây ra, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải kêu gọi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố (ngoài các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ); Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động, các nhà hảo tâm trong cả nước phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”... ủng hộ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho người dân vùng bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, giúp đồng bào nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Tại Lễ phát động, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động ở các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyên góp được số tiền gần 100 triệu đồng.

Thay mặt Quỹ Xã hội từ thiện "Tấm lòng vàng" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân cả nước cùng nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung với cú pháp BL gửi 1407 mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.