Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 20/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất đổ vào miền Trung trong vòng 10 năm qua, làm chết 6 người, 215 người bị thương. Bão gây thiệt hại nặng về tài sản với tổng thiệt hại khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

Trong đó có 819 ngôi nhà bị sập, chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế; trên 11.000 ngôi nhà bị ngập; 192.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2 cột truyền hình tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Hương Khê Hà tĩnh bị đổ; trên 2.850 cột điện bị đổ, nhiều diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...

Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ảnh 2

Các cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước đó, ngay khi bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rút ngắn chương trình công tác tại khu vực phía Nam để quay ra thị sát, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và các bộ ngành để chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả như: cấp gạo cho các địa phương, sửa chữa kịp thời các công trình công cộng, đặc biệt là khắc phục hư hỏng các trường học để sớm đưa học sinh trở lại trường; sớm cấp điện trở lại để khôi phục đời sống và sản xuất.

* Sáng cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10. Tham dự có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ảnh 3

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Với truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao sẽ quyên góp ít nhất một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Qua đó góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.