05:13 03/05/2019

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Sáng 3/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Bounnhang Volachith Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nước CHDCND Lào, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh!”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith thắp hương tưởng niệm đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Xuân Tú/phóng viên TTXVN tại Lào

Ngay sau Lễ viếng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith thay mặt Đoàn xúc động ghi sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước vô cùng thương tiếc khi nhận được tin về sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh không chỉ khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu mà còn khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi mất đi người bạn, người đồng chí thân thiết và gần gũi.

Đồng chí Lê Đức Anh là người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 80 năm, cả trong phong trào chiến đấu cứu nước chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước Việt Nam và trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Anh còn là người có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith ghi sổ tang. Ảnh: Xuân Tú/phóng viên TTXVN tại Lào

Trong giờ phút đau buồn này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và xin gửi lời chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em, cùng gia đình, thân quyến và bằng hữu của đồng chí Lê Đức Anh. Xin bày tỏ lòng tiếc thương trước vong linh đồng chí Lê Đức Anh và cầu mong đồng chí được an nghỉ nơi vĩnh hằng”.

Đại diện Quốc hội Lào cũng xúc động ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh, một nguyên lãnh đạo mẫu mực và có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam giành được những thành công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng cũng như bảo vệ và phát triển đất nước trong suốt thời gian qua; khẳng định đồng chí Lê Đức Anh còn có những đóng góp quan trọng giúp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi trường tồn.

Trong khi đó, Đoàn đại biểu Ban đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sounthone Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đến viếng và ghi sổ tang khẳng định đồng chí Lê Đức Anh là một nhà cách mạng kiên trung, một nhà lãnh đạo kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một người bạn, người đồng chí thân thiết và gần gũi nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Ngoài ra, rất nhiều đoàn đại biểu các bộ ngành của Lào đã đến viếng đồng chí Lê Đức Anh và ghi sổ tang như đoàn Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch- đầu tư, Bộ Năng lượng và Mỏ; Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng; Đoàn Ban Tuyên huấn, Hội hữu nghị Lào-Việt Nam… Đại sứ quán Mỹ tại Lào cũng đã cử đại diện đến viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Chiều cùng ngày, Đại sứ quán một số nước tại Lào cũng sẽ cử đại diện đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)