Lạng Sơn thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 25% chỉ tiêu

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến giữa tháng 6/2017, tổng số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn mới thu được hơn 1.600 tỷ đồng, đạt gần 25% chỉ tiêu giao năm 2017.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là cửa khẩu lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là ô tô, các thiết bị máy móc công trình, hóa chất… Năm nay, cửa khẩu được giao chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu là 4.856 tỷ đồng.

Lạng Sơn thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 25% chỉ tiêu ảnh 1

Mở tờ khai xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Tuy nhiên, tính đến ngày 12/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị mới tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.352 tỷ đồng; trong đó phần lớn nguồn thu là thuế giá trị gia tăng và thuế hàng hóa nhập khẩu. Thuế nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chủ yếu từ mặt hàng ô tô các loại và mặt hàng linh kiện ô tô, máy móc nhập khẩu.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phần lớn dựa vào nguồn thu thuế hàng hóa nhập khẩu và thu thuế giá trị gia tăng.

Thuế xuất khẩu rất ít vì hầu hết các hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn có thuế xuất bằng 0% theo Hiệp định Thương mại ASEAN - Trung Quốc.

Cùng với đó, việc thu thuế xuất nhập khẩu thời gian qua giảm do một số mặt hàng nhập khẩu trước đây có thuế suất cao như: hóa chất, thép nguyên tấm hiện đã không còn nhập khẩu qua Lạng Sơn. Hiện tại chỉ còn các mặt hàng đồ gia dụng, máy móc sản xuất và ô tô nguyên chiếc là có thuế suất cao.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo toàn diện việc quản lý nợ thuế; đồng thời tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.