Ngân sách khởi sắc do thu thuế xuất nhập khẩu tăng

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Dương Thái, quý 1/2017, ngành hải quan đã thu ngân sách đạt 68.593 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả có được do kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong quý 1 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó có 10 cục hải quan hải quan đóng góp số thu cao cho ngành đều đạt tỷ lệ thu trên 20%. Đáng chú ý là lượng ô tô nhập khẩu 3 tháng đạt khoảng 28.000 chiếc, chủ yếu là xe dưới 9 chỗ ngồi, do thuế suất giảm từ 40% xuống 30%.

Ngân sách khởi sắc do thu thuế xuất nhập khẩu tăng ảnh 1

Doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Báo cáo TCHQ cho hay: Trong tháng 3 năm nay, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 24,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 14,9%. Với kết quả ước tính trên thì trong quý I/2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.Đánh giá về tình hình thu ngân sách trong những tháng tiếp theo, ông Thái cho hay: Với tình hình giá dầu theo dự báo thế giới, xu thế sẽ giảm; kim ngạch XNK Việt Nam chưa đánh giá hết được những yếu tố biến động trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, dự báo ô tô nhập khẩu có dấu hiệu giảm trong quý 3 và 4/2017, do doanh nghiệp chờ thuế suất xuống 0% vào năm 2018. Các yếu tố này sẽ tác động đáng kể đến số thu.Để có giải pháp hiệu quả về quản lý thuế XNK, tăng số thu, lãnh đạo TCHQ cũng cho hay: Sắp tới TCHQ sẽ ban hành chỉ đạo toàn diện công tác quản lý nợ thuế; đánh giá hiệu quả công tác miễn giảm thuế… Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, lãnh đạo TCHQ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo tiến độ xây dựng các đề án cải cách, hiện đại hóa. Đẩy nhanh thời gian sửa Nghị định 08, Thông tư 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hoạt động XNK kịp thời trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý 3/2017. Theo đó, những văn bản này phải được sửa đổi, bổ sung đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, nhưng cũng phải đáp ứng được yêu cầu quản lý, không để các đối tượng lợi dụng luôn lậu, gây thất thu ngân sách.Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, TCHQ cần sửa đổi bổ sung Nghị định 08 và Thông tư 38/2015/TT-BTC nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. "Việc ban hành văn bản, thông tư phải bịt được kẽ hở trong chính sách, nhưng không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp tham gia XNK. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính những vướng mắc về chính sách, khó khăn trong tổ chức thực hiện, phối hợp với các bộ, ngành để có giải pháp tháo gỡ", Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.

Theo TCHQ, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, TCHQ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN)… Yêu cầu, các bộ, ngành ban hành Danh mục hàng hóa XNK (kèm theo tiêu chuẩn và mã HS) thuộc đối tượng KTCN tại khâu thông quan theo hướng kiểm tra ít nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục, áp dụng quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để rút ngắn thời gian kiểm tra, thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.

Minh Phương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.