Làng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm
Còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nông dân trồng phật thủ ở ngoại thành Hà Nội đang vào vụ thu hoạch lớn nhất năm để cung cấp cho thị trường.
Theo quan niệm truyền thống, phật thủ không chỉ là một loại quả thơm ngon, mà còn được xem là biểu tượng của sự thờ Phật và tôn vinh gia tiên. Với mùi hương dịu dàng, nó được cho là mang lại sự bình an và phúc lợi cho gia chủ.
Người dân xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội) nắm bắt xu hướng người dân và thành công trong việc trồng và thu hoạch phật thủ. Trong mùa Tết, họ tất bật cắt tỉa, thu hái và đóng gói để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm.
Tại khu vườn của gia đình chị Trần Thị Tuyên, theo ghi nhận có gần 2.000 cây phật thủ sai trĩu quả với đủ kích cỡ. Chị Tuyên cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên năng suất của phật thủ cao hơn những năm trước và mã cũng đẹp hơn. Những nhà vườn như chị Tuyên hi vọng từ nay đến Tết sẽ thu hoạch và tiêu thụ hết số này.
Hình ảnh phật thủ vào đợt thu hoạch:
Cây phật thủ đòi hỏi chăm sóc rất cẩn thận; các chủ vườn cũng phải tính toán, theo dõi sát sao thời tiết.Gia đình chị Tuyên có khoảng 5 mẫu cây phật thủ (gần 1.000 gốc).Cây trồng khoảng 5 - 6 năm là phải chuyển tới vùng đất canh tác mới , đất cũ sẽ được cải tạo lại, vài năm mới có thể trồng lứa mới.Và phải sau 2 năm chăm bón vất vả, thì cây phật thủ mới cho thu hoạch trên nền đất mới.p
Một quả phật thủ đẹp phải đáp ứng đủ tiêu chí: Quả to đua dài tay, tròn trái, các ngón phải thật đều, riêng người Hà Nội thích quả phật thủ tay thật dài.
Giá bán phật thủ theo từng loại. Đối với những loại vừa tiền được đóng gói bán theo cân với mức giá 30.000 đồng/kg, những quả đẹp được bán theo quả với giá 50.000 - 70.000 đồng/quả. Riêng những quả loại 1 vừa to, đẹp, vừa nhiều tay, được bán với giá 200.000 - 300.000 đồng/quả.Loài cây này cho hoa và thu quả quanh năm, người trồng phật thủ có thể bán luôn, bán lẻ vào nhiều dịp trong năm như: Tết, rằm, mùng một…Phật thủ để càng lâu càng thơm, ít nhất bảo quản được 2 tháng. Đặc biệt, nếu vào thời điểm hanh khô, trong quả ít nước thì có thể bảo quản được 4 - 6 tháng.
"Cây phật thủ ra hoa quanh năm. Thời điểm thu hoạch nhiều vào tháng 6, tháng 7. Nhưng cuối năm, hoa vẫn đậu nhiều, cộng thêm nhu cầu của người dân cao nên tháng giáp Tết có thể nói là vụ thu hoạch lớn nhất trong năm" chị Tuyên thông tin.
Người dân tất bật thu hoạch cho một vụ mùa rộn ràng nhất.trong năm.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).