Xã Đắc Sở từ lâu đã nổi tiếng là miền đất của giống cây phật thủ “bạc triệu”. Vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, trên khắp các khu vườn trồng loại cây này, người nông dân đang hối hả chăm sóc quả và cắt tỉa cây.
Hình ảnh làng phật thủ Đắc Sở vào vụ Tết Nguyên đán:
Từ hơn chục năm trở lại đây, phật thủ là giống cây được trồng nhiều tại xã Đắc Sở. Người dân sống và làm giàu chủ yếu bằng việc trồng loại cây đem lại may mắn này.Vào dịp Tết Nguyên đán, phật thủ được người dân ưa chuộng để trưng bày trên ban thờ gia tiên.
Năm nay, vườn phật thủ nhà chị Tạ Hoàng Lan rộng 360m2 cho thu nhập khoảng 500 triệu đồngTrong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, cây phật thủ với hình dáng như những ngón tay chụm lại giống bàn tay Phật, mang lại may mắn trong năm mới, tài lộc, ấm no, khỏe mạnh.Quả phật thủ rất quan trọng trong mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt."Cây phật thủ chỉ cần một năm trồng là đã có thể ra trái cho người dân thu hoạch. Tuy nhiên, vòng đời cây phật thủ rất ngắn, chỉ từ 5-6 năm là phải chặt bỏ trồng loại cây khác", chị Lan cho biết.Quả phật thủ đẹp nhất vườn nhà chị Lan có giá khoảng 2 triệu đồng.
Một quả phật thủ được cho là đẹp phải đảm bảo to, tròn trái, các ngón quả phật thủ phải đều, nhiều lớp ngón dài và đường kính phải rộng mới đẹp…
Muốn giữ quả phật thủ để ban thờ Tết được đẹp, lâu thì cứ khoảng 5 - 7 ngày, bạn có thể dùng rượu trắng để lau bụi bẩn bám trên quả.Thương lái từ khắp các tỉnh thành cả nước đến thu mua phật thủ.Những ngày này, nhiều tiểu thương đến thu mua vận chuyển phật thủ đi các tỉnh để kịp cho dịp Tết Quý Mão..Không chỉ bán cho người dân địa phương hay thành phố Hà Nội, phật thủ tại Đắc Sở còn được cung ứng đến các tỉnh như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Lạt…
Theo ước tính của bà con nơi đây, trung bình mỗi vườn phật thủ khoảng 1 mẫu sau khi trừ các chi phí, đem lại thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm cho chủ vườn.Phật thủ Đắc Sở đã giúp nhiều hộ nông dân đổi đời, nhiều hộ đã có doanh thu vài chục triệu đến hàng trăm triệu, có hộ lên đến bạc tỷ mỗi năm.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.