Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

Tiếp tục chương trình phát động quyên góp ủng hộ dành cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, chiều 10/10, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia đã diễn ra lễ tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân Campuchia dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại bởi đợt bão lũ vừa qua ở Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bà Chea Sam Eng, đại diện thế hệ sinh viên là con em lãnh đạo cấp cao Campuchia học tập tại Việt Nam giai đoạn 1980-1987, trao số tiền quyên góp ủng hộ. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã tiếp nhận số tiền 1.700 USD từ bà Chea Sam Eng và bà Kim Neng, đại diện cho thế hệ sinh viên là con em lãnh đạo cấp cao Campuchia từng học tập tại Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1980. 

Phát biểu sau khi trao số tiền ủng hộ nói trên, bà Chea Sam Eng và bà Kim Neng bày tỏ sự chia sẻ những thiệt hại về người và tài sản do đợt bão lũ gây ra vừa qua đối với đất nước và nhân dân Việt Nam anh em, cho rằng số tiền quyên góp từ các sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia với những mất mát mà người dân Việt Nam phải hứng chịu. 

Đồng thời, bà Chea Sam Eng và bà Kim Neng cũng bày tỏ tin tưởng đất nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục khôi phục, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và phồn vinh.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời cảm ơn chân thành đối với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp mà các sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1980 dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, luôn đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. 

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ chuyển ngay số tiền này về nước để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.

Trước đó, hồi tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi), các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Với tinh thần Chính phủ và toàn thể người dân Việt Nam trong và ngoài nước đồng lòng hướng về đồng bào bị thiên tai, hôm 13/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp, chung tay hướng về đồng bào trong nước đang gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3.

Thể hiện truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam cả trong và ngoài nước, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cùng với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau cơn bão. Theo tổng kết, ban tổ chức đã huy động được số tiền hơn 40.000 USD dành cho đồng bào, nhân dân Việt Nam ở những vùng chịu thiệt hại do cơn bão gây ra.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.