Liên hiệp hội người Việt tại Đức trao tặng hơn 200.000 euro ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 9/10, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, thay mặt Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Đức (LHHNV), ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch LHHNV, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, đã trao số tiền 200.887 euro mà LHHNV đứng ra quyên góp để ủng hộ đồng bào Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt, cho Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, nhân chuyến công tác tại Đức của Phó Thủ tướng.
Chú thích ảnh
Đại diện Liên hiệp hội Người Việt Nam tại CHLB Đức trao hơn 200.000 euro cho Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (thứ sáu từ trái) chuyển về ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước. Ảnh: Phương Hoa - P/V TTXVN tại CHLB Đức

Như vậy, tổng cộng số tiền mà cộng đồng người Việt Nam tại Đức quyên góp được thông qua các hội đoàn, các tổ chức và cá nhân, để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử vừa qua ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã lên tới khoảng 400.000 euro, tương đương với gần 11 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thay mặt chính phủ, gửi lời cảm ơn, ghi nhận và biểu dương tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, trách nhiệm, yêu thương của kiều bào Việt Nam tại Đức đối với quê nhà.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng, phấn khởi và cảm động khi được gặp gỡ đại diện LHHNV, các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức của người Việt tại Đức và đón nhận những tình cảm hết sức nồng nhiệt của bà con cộng đồng dành cho đoàn công tác. Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Đức tiếp tục đoàn kết, giữ gìn truyền thống, đạo lý của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần yêu thương hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Phó Thủ tướng cũng thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội khả quan của đất nước, những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, định hướng chuyển đổi nền kinh tế theo hường tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các doanh nghiệp của người Việt tại Đức phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ từ Đức sang Việt Nam và tăng cường hợp tác lao động với Đức.

Tiếp nhận những kiến nghị của cộng đồng người Việt tại Đức, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ làm việc với Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi luật, để giúp đồng bào Việt Nam ở nước ngoài có hai quốc tịch, tạo điều kiện sở hữu tài sản, có quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi và khuyến khích kiều bào về đầu tư, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cũng ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Đức là một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, thành công, đặc biệt luôn hướng về quê hương đất nước, đóng góp vào sự phồn vinh của quê hương thứ hai nhưng không quên quê hương thứ nhất Việt Nam. Những đóng góp to lớn của cộng đồng Việt Nam vào xã hội sở tại đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và con người Việt Nam.

Đại sứ cũng cho rằng ngoại giao nhân dân thực sự đã trở thành một trụ cột quan trọng tại CHLB Đức và cũng là niềm tự hào của những người làm công tác ngoại giao tại đây.

Với việc thành lập LHHNV cách đây gần 1 năm, Đại sứ tin tưởng rằng trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đức sẽ chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch LHHNV Nguyễn Văn Hiền đã thay mặt bà con kiều bào tại Đức cảm ơn Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã dành thời gian gặp gỡ bà con, đồng thời nhấn mạnh đây là món quà quý báu nhất mà Chính phủ và đoàn công tác đã dành cho bà con cộng đồng.

Theo báo cáo của LHHNV, cộng đồng người Việt tại Đức là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất với trên 200.000 người, sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn, trong đó cộng đồng người Việt ở Berlin là đông đảo nhất, khoảng trên 60.000 người.

Trong những năm qua, cộng đồng người Việt đã hội nhập thành công vào xã hội sở tại trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hoá và kinh tế. Đặc biệt thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức đang học tập, làm việc thành công trong các ngành nghề chuyên môn cao. 

Cộng đồng người Việt tại Đức cũng luôn ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam thông qua các hoạt động cộng đồng, trường dạy tiếng Việt, các lễ hội truyền thống... Bên cạnh đó cộng đồng người Việt luôn dành tấm lòng thương yêu, hướng về quê hương tổ quốc, thông qua nhiều hoạt động quyên góp từ thiện.

LHHNV với sự tham gia của nhiều cá nhân, hội đoàn, doanh nghiệp Việt trên toàn nước Đức, có trụ sở chính tại Berlin, nhằm mục tiêu gắn kết cộng đồng, đại diện bảo vệ quyền lợi của người Việt trong xã hội sở tại, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá, tấm lòng yêu thương đất nước, đồng thời đẩy mạnh quá trình hội nhập của người Việt tại CHLB Đức, góp phần vào phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Thu Hằng - Phương Hoa - Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.