Lan tỏa tinh thần tự học, cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và sản xuất, thành phố Cần Thơ xác định xây dựng xã hội học tập gắn với nâng cao năng lực tự học, cập nhật tri thức và làm chủ công nghệ của người dân.

Nội dung này được nhấn mạnh tại lễ phát động “Tháng Khuyến học”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 và kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, tổ chức ngày 29/9.

Nghi thức đánh trống phát động "Tháng khuyến học".
Nghi thức đánh trống phát động "Tháng khuyến học".

Tại buổi lễ, thành phố Cần Thơ phát động “Tháng Khuyến học” và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, đồng thời đề nghị các xã, phường đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 1-8/10. Qua đó, Cần Thơ hướng tới xây dựng môi trường học tập thường xuyên, thực chất, tạo cơ hội để mỗi người dân chủ động nâng cao tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với những thay đổi của công nghệ.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại Cần Thơ hướng đến đưa tinh thần học tập suốt đời vào thực tiễn. Trong đó, “thực học” là học thật, hiểu thật, lấy năng lực và chất lượng làm thước đo; “thực hành” là học để làm được việc, gắn tri thức với thực tiễn. Làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là sử dụng công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả; đồng thời bảo đảm con người giữ vai trò chủ thể, có trách nhiệm và tuân thủ các giá trị đạo đức.

Vinh danh hai "Tiền Trạng nguyên" - Thủ khoa đầu vào các trường Đại học.
Vinh danh hai "Tiền Trạng nguyên" - Thủ khoa đầu vào các trường Đại học.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường xác định học tập suốt đời là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức. Ngành Giáo dục và Đào tạo là lực lượng nòng cốt trong tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến, sách điện tử, trợ lý ảo học tập; đồng thời phát triển thư viện số, tủ sách số trong nhà trường và cộng đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng định hướng tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập, tham gia hoạt động hướng nghiệp và các cuộc thi về lập trình, thiết kế rô-bốt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho người lớn tuổi, người lao động, người dân ở khu vực còn khó khăn, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế trong quá trình chuyển đổi số.

Chia sẻ về hành trình “học không bao giờ cùng”, Tiến sĩ, Thượng tọa Lý Hùng cho biết bản thân luôn xác định việc học là việc suốt đời và không có điểm dừng. Để việc tự học đạt hiệu quả, cần xác định rõ từng mục tiêu, phân chia thời gian biểu hợp lý và nỗ lực tìm tòi học hỏi không chỉ trong nhà trường, sách vở mà trong cả đời sống thường ngày và mạng lưới những người xung quanh. Bằng cấp là cần thiết nhưng chưa đủ; năng lực quan trọng của mỗi công dân là khả năng tự học, cập nhật tri thức và làm chủ công nghệ. Một thành phố có người dân ham học, biết học sẽ có nguồn nhân lực đủ sức nắm bắt những cơ hội mới.

Khen thưởng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc của thành phố Cần Thơ.
Khen thưởng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc của thành phố Cần Thơ.

Năm học 2025-2026, cùng với hệ thống giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại Cần Thơ tiếp tục được mở rộng. Toàn thành phố hiện có hơn 4.349 tổ chức hội với 1.180.520 hội viên; 740.235 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 5.459 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 1.775 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 2.043 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” và 820.745 “Công dân học tập”.

Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học thành phố đã cấp 17.362 suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với tổng trị giá trên 25 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Dành cho bạn

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Sau gần một tháng bước vào năm học 2026-2027, các hoạt động chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống trường học. Đây là những nhiệm vụ vừa cấp thiết đối với năm học mới, vừa đặt nền tảng cho đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, theo Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Bổ sung giáo dục trung học nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực

Nhằm thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026).

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mô hình phát triển mới cho địa phương

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mô hình phát triển mới cho địa phương

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bối cảnh đó đòi hỏi các tỉnh, thành phố bứt phá mạnh mẽ về thể chế, quản trị và khoa học công nghệ; đồng thời đặt ra yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực công và giải quyết bài toán về mô hình phát triển mới cho địa phương tăng trưởng hai con số.

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Chiều 26/9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng (1997–2026), 25 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2026), đồng thời tổng kết, khen thưởng chương trình năm 2026.