Lần đầu sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Nhật Bản không còn là chủ nợ lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Đồng yen Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang SCMP ngày 27/5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản đã đánh mất vị trí là quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới, mặc dù sở hữu lượng tài sản ở nước ngoài ở mức kỷ lục.

Theo số liệu do Bộ Tài chính nước này công bố ngày 27/5, tính đến cuối năm 2024, tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản đạt 533,05 nghìn tỷ yen (khoảng 3,7 nghìn tỷ USD), tăng khoảng 13% so với năm trước.

Dù đây là mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng Nhật Bản vẫn bị Đức vượt qua. Tài sản ròng ở nước ngoài của Đức tương đương 569,7 nghìn tỷ yen. Trung Quốc giữ vị trí thứ ba với tài sản ròng ở nước ngoài tương đương 516,3 nghìn tỷ yen.

Việc Đức vươn lên phản ánh thặng dư tài khoản vãng lai đáng kể của nước này, đạt 248,7 tỷ euro trong năm 2024, chủ yếu nhờ vào thành tích thương mại mạnh mẽ.

Thặng dư của Nhật Bản trong cùng kỳ là 29,4 nghìn tỷ yen (tương đương khoảng 180 tỷ euro).

Năm 2024, tỷ giá euro so với yen tăng khoảng 5%, khiến giá trị tài sản của Đức quy đổi sang yen tăng mạnh hơn so với Nhật Bản.

Đối với Nhật Bản, đồng yen yếu hơn đã góp phần làm tăng cả tài sản và nợ ở nước ngoài, nhưng tài sản tăng nhanh hơn, một phần nhờ vào hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài mở rộng.

Dữ liệu này phản ánh xu hướng chung trong đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2024, các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm mạnh mẽ đến đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ và Anh. Các lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm và bán lẻ đã thu hút lượng vốn đáng kể từ các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trong thời gian tới, xu hướng đầu tư ra nước ngoài có thể phụ thuộc vào việc liệu các doanh nghiệp Nhật Bản có tiếp tục mở rộng chi tiêu ở nước ngoài hay không, đặc biệt là tại Mỹ. Khi chính sách áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang được áp dụng, một số công ty có thể chuyển sản xuất hoặc chuyển tài sản sang Mỹ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thương mại.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.