Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản hướng đến các cuộc đàm phán 'có hiệu quả'

Ngày 23/5, hãng Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xem xét tổ chức một cuộc gặp trực tiếp vào tháng 6 tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 45 phút diễn ra cùng ngày theo đề nghị từ phía Washington,  hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán thuế quan cấp bộ trưởng sắp tới sẽ đạt được kết quả tích cực.

Phát biểu với báo chí sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Ishiba cho biết hai bên thống nhất về tầm quan trọng của việc thúc đẩy một quan hệ song phương "cùng có lợi", trong đó bao gồm cả vấn đề thương mại và an ninh kinh tế. Ông cho biết Tổng thống Trump cũng đã đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản lưu ý rằng cuộc trao đổi chưa đi sâu vào các chi tiết cụ thể.

Một cuộc gặp thượng đỉnh có thể được tổ chức bên lề hội nghị G7 tại Kananaskis, Canada, từ ngày 15 đến 17/6, song ông Ishiba để ngỏ khả năng tới Mỹ nếu diễn biến tình hình phù hợp.

Trước thềm vòng đàm phán thuế quan cấp bộ trưởng tiếp theo tại Washington, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Ryosei Akazawa cũng đã rời Tokyo cùng ngày.

Tokyo tiếp tục gây áp lực đề nghị Washington xem xét lại chính sách thuế quan hiện tại, đặc biệt là mức thuế 25% đối với xe ô tô nhập khẩu, vốn bị Nhật Bản cho là gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của nước này. Mặc dù mức thuế đối ứng 24% đối với Nhật Bản đã tạm thời bị đình chỉ, song Mỹ vẫn duy trì mức thuế cơ bản 10%, cùng các loại thuế khác áp dụng đối với thép và nhôm.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định lập trường của Nhật Bản vẫn nhất quán trong việc tiếp tục thúc giục Mỹ dỡ bỏ các biện pháp thuế quan.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.