Làm nghề spa có được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

Bạn đọc hỏi: Tôi ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên làm nghề spa và chính quyền địa phương không xác nhận đơn hỗ trợ lao động mất việc làm do dịch COVID-19 theo gói 62.000 tỷ đồng. Như vậy có đúng không? Còn đăng ký theo hình thức hỗ trợ kinh doanh nhỏ lẻ thì chỉ được hỗ trợ 1 tháng nhưng chưa nhận được hỗ trợ?
Chú thích ảnh
Một số lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ tại Hà Nội.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: Nghề spa là một trong những ngành nghề được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Cụ thể, nhóm lao động tự do nhận hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG gồm: Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Theo đó, spa nằm trong nhóm đối tượng chăm sóc sức khỏe.

“Tuy nhiên, để được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng với lĩnh vực spa thì lao động đó không có hợp động lao động. Nhưng thực tế theo quy định của Luật Lao động thì tất cả những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều phải có hợp đồng lao động vì đây là nghề kinh doanh có điều kiện”, ông Bình cho biết.

Do đó, bạn kiểm tra lại điều kiện kèm theo (hợp đồng lao động) để xác định xem có đúng là đối tượng có được hưởng hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ đồng hay không.

Còn về hỗ trợ theo diện hộ kinh doanh bị ảnh hưởng thì cũng kèm theo các điều kiện như tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên; thời gian tạm ngừng kinh doanh thực tế, tính từ ngày 1/4/2020 nhưng tối đa không quá 3 tháng. Còn về phương thức chi trả thì căn cứ hỗ trợ hàng tháng.

Do đó, bạn đối chiếu lại quy định theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và hỏi cụ thể cơ quan chức năng tại địa phương. Do có những điều kiện kèm theo, bạn có thể hỏi them chi tiết tại Tổng đài 111.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...