Lâm Đồng: Tiêu hủy đàn lợn hơn 200 con do dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/7, UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Bảo Lộc (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng) và gia đình ông Ng.V.Th. (thôn 5, xã Lộc Quảng cũ) tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi. Đàn lợn của gia đình ông Th. có tổng cộng 240 con, trong đó có 150 con lợn con, 80 con lợn thịt và 10 con lợn nái.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương tổ chức đưa số lợn con của trang trại ông Ng.V.Th đi tiêu hủy. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27/7, UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Bảo Lộc (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng) và gia đình ông Ng.V.Th. (thôn 5, xã Lộc Quảng cũ) tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi. Đàn lợn của gia đình ông Th. có tổng cộng 240 con, trong đó có 150 con lợn con, 80 con lợn thịt và 10 con lợn nái.

Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng và hộ chăn nuôi đã tiến hành đào hố ngay trong vườn sản xuất thuộc khu vực trang trại chăn nuôi của gia đình ông Th. để tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh, tiến hành xử lý bằng vôi bột, phun xịt tiêu độc, khử trùng để tiêu hủy đàn lợn theo quy định.

Ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết: Quá trình tiêu hủy đàn lợn được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng triển khai đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, trước, trong và sau quá trình tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh đều được phun xịt tiêu độc, khử trùng khu vực tiêu hủy, chuồng trại và các khu vực xung quanh để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan.

Trước đó, vào chiều 24/7, chính quyền địa phương tiếp nhận tin báo từ gia đình ông Th., Thôn 5, xã Lộc Quảng (cũ), nay thuộc xã Bảo Lâm 1 có 31/240 con lợn nhiễm bệnh bị chết. Số lợn trước khi bị chết có các triệu chứng như sốt cao, bỏ ăn, lờ đờ, khó thở…

UBND xã Bảo Lâm 1 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Bảo Lộc kiểm tra, xử lý. Kết quả kiểm tra bước cho thấy 31 con lợn, với tổng trọng lượng trên 400 kg của gia đình ông Th. chết chưa rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để gửi tới cơ quan Thú y Khu vực 5 (đóng tại tỉnh Đắk Lắk) phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến lợn bị chết. UBND xã Bảo Lâm 1 cũng đã kịp thời báo cáo vụ việc tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và Chi cục Chăn nuôi, Thúy y tỉnh để phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Cùng với việc tiêu huy đàn lợn nhiễm bệnh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thống kê tổng trọng lượng đàn lợn để báo cáo và có phương án hỗ trợ cho gia đình ông Th. giảm bớt thiệt hại, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Toàn xã Bảo Lâm 1 hiện có hơn 10.000 con lợn, chủ yếu chăn nuôi theo mô hình gia trại và trang trại nhỏ. Từ chiều 26/7, xã đã triển khai tiêm 1.000 liều vaccine tam liên (dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng) và phun khử trùng diện rộng để bao vây vùng dịch.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng; giám sát, theo dõi đàn vật nuôi. Khi phát hiện vật nuôi có các biểu hiện bất thường, phải báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý...

Đặc biệt, khi phát hiện đàn lợn có triệu chứng nhiễm bệnh, người chăn nuôi phải chấp hành nghiêm nguyên tắc “4 không”: Không được giấu dịch; không được bán tháo, bán chạy lợn chết; không được vứt xác lợn chết bừa bãi; không được tự ý giết mổ lợn chết dưới mọi hình thức để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trường hợp phát hiện, người chăn nuôi cố tình vi phạm nguyên tắc “4 không”, chính quyền, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, trước đó cũng trong tháng 7/2025, trên địa bàn xã Xã Đắk Sắk của tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra tình trạng lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên đã qua 21 ngày nhưng khu vực này chưa bùng phát dịch.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.