Khánh Hòa: Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan

Ngày 24/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt sau khi phát hiện ổ dịch tại thôn Đảnh Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phát đi công văn hỏa tốc số 467/SNNMT-CNTY ngày 14/7/2025 đề nghị các đơn vị, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn cho ngành chăn nuôi địa phương.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, từ đầu tháng 7/2025,  dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một hộ chăn nuôi thuộc thôn Đảnh Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Tổng đàn lợn mắc bệnh và chết buộc phải tiêu hủy là 18 con, với tổng khối lượng 768 kg. Tính đến ngày 16/7/2025, ổ dịch đã qua 12 ngày và cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận phát sinh dịch mới.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhận định nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vẫn ở mức cao trong thời gian tới. Các yếu tố như điều kiện thời tiết diễn biến cực đoan sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi; nhu cầu giao thương, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật gia tăng; đặc biệt là thực trạng giết mổ nhỏ lẻ tại các cơ sở không được phép vẫn còn hoạt động, chưa được kiểm soát chặt chẽ... dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan và bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ phát triển chăn nuôi bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp với chính quyền địa phương có xảy ra dịch quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như cử cán bộ giám sát chặt chẽ ổ dịch và khu vực xung quanh cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát qua 21 ngày kể từ khi xuất hiện dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, sẵn sàng địa điểm, nhân lực, vật tư chống dịch và triển khai tiêu hủy nhanh chóng khi phát hiện lợn bệnh, chết do dịch; tổ chức rắc vôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi có lợn bị bệnh, nơi tiêu hủy và các hộ tiếp giáp ổ dịch; thống kê lại toàn bộ số hộ nuôi lợn trên địa bàn và buộc tất cả hộ chăn nuôi ký cam kết không vận chuyển, bán chạy, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện gia súc bệnh, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ lợn nghi mắc bệnh, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện "5 không" theo Luật Thú y. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn tại các cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ lợn có dấu hiệu mắc bệnh, các cơ sở không được phép giết mổ.

Ông Võ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, chúng tôi đã ban hành Công văn số 467/SNNMT-CNTY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sở cũng đã dự thảo Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương và sở, ngành liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh."

Theo đó, Sở đã cấp 50 lít hóa chất Han-Iodine 10% từ nguồn dự trữ chống dịch của tỉnh để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Suối Hiệp.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.