Đồng Nai tiêu hủy gần 4.000 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Ngày 22/7, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 13 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng tiêu hủy gần 4.000 con lợn bệnh. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai tăng 9 ổ.
Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Riêng nửa đầu tháng 7 này, toàn tỉnh Đồng Nai phát sinh 3 ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra có 4 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh với các triệu chứng mắc dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai, thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, qua đó kịp thời phát hiện, tiêu độc khử trùng, khoanh vùng các ổ dịch tả lợn châu Phi; tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại nơi công cộng, chợ, hộ chăn nuôi, đồng thời tiến hành tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Điều này giúp làm sạch môi trường, hạn chế tối đa sự lây lan của mầm bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe con người.

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, tới đây, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc, hạn chế người, phương tiện vào chuồng trại, thực hiện triệt để các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý dịch bệnh.

Hiện Đồng Nai vẫn có chính sách hỗ trợ cho những hộ có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi phải đưa đi tiêu hủy, khi phát hiện lợn có dấu hiệu mắc bệnh người dân báo ngay cho ngành chức năng, tuyệt đối không đưa lợn có dấu hiệu bệnh ra thị trường.

Trước đây, khi chưa sáp nhập, Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) là 2 tỉnh có nền chăn nuôi rất phát triển. Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có đàn lợn lớn nhất cả nước với hơn 4 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.