Xử lý dứt điểm, không để lan rộng các ổ dịch tả lợn châu Phi

Ngày 22/7, trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lan rộng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 03/CT-CT yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 52 xã, phường thuộc 9 huyện, thành, thị trong tỉnh; tổng cộng 546 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, với tổng số lợn mắc, chết và tiêu hủy lên tới trên 228 tấn. Dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng nguồn cung thịt lợn và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương huy động lực lượng, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lan rộng. Các hành vi buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, việc phòng dịch không được để gián đoạn bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo ứng phó.

Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn; ngăn chặn buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, không rõ nguồn gốc; bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, ngành truyền thông, báo chí, hệ thống đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, kịp thời tố giác hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh.

UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.