Lâm Đồng: Tiếp nhận 31 công dân từ Campuchia

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 31 công dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lâm Đồng, do cơ quan chức năng của Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công dân từ phía Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm công dân này nhập cảnh hợp pháp sang Campuchia để làm việc tại các cơ sở được giới thiệu là kinh doanh dịch vụ lưu trú và giải trí hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế họ được tuyển dụng vào các vị trí liên quan đến phê duyệt phiếu chi, thực hiện các giao dịch tài chính và phục vụ trong các khách sạn và sòng bạc (hotel và casino) trá hình. Những cơ sở này núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất vận hành các đường dây cờ bạc trực tuyến, trao đổi ngoại tệ trái phép và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo điều tra, quá trình tuyển dụng thường bắt đầu trên mạng xã hội qua các hội nhóm tìm việc làm ở nước ngoài. Các đối tượng môi giới quảng bá các công việc được mô tả là “việc nhẹ, lương cao” với mức thu nhập 500 - 700 USD/tháng, kèm chỗ ở và ăn uống miễn phí. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng hướng dẫn ứng viên làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp và lo toàn bộ chi phí đi lại ban đầu. Khi sang đến Campuchia, người lao động được bố trí vào các bộ phận chuyên xử lý giao dịch điện tử, kiểm duyệt dòng tiền hoặc hỗ trợ khách hàng trong các sòng bạc trá hình.

Theo một nữ công dân (xin giấu tên) được trao trả đợt này, công việc được giao là xử lý và xác nhận các giao dịch cho khách trong hệ thống, thu nhập được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ đúng như đã thỏa thuận. Cô và nhiều thành viên trong đoàn không biết đây là một phần quy trình của hoạt động rửa tiền cho đến khi bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh nhân thân, kiểm tra giấy tờ và phối hợp với chính quyền địa phương đưa các công dân trở về nơi cư trú an toàn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời làm việc trong các ngành nghề “nhạy cảm” tại nước ngoài, nhất là liên quan đến tài chính, giao dịch trực tuyến hoặc liên quan tới sòng bạc. Dù mức lương hấp dẫn, nguy cơ vi phạm pháp luật quốc tế và bị lợi dụng vào các hoạt động rửa tiền, đánh bạc xuyên biên giới là rất cao, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.