Lâm Đồng: Tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch COVID-19

Chiều 1/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công điện hoả tốc về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng và chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 1/5. 
Chú thích ảnh
Tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông.

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, thành phố Đà Lạt có hơn 60.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn gấp đôi năm ngoái, trong đó, nhiều người vi phạm luật giao thông và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các ban, ngành chức năng đã ra quân kiểm tra, xử phạt nặng các trường hợp vi phạm.

Trước tình hình du khách đến Lâm Đồng tăng cao trong dịp Lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách. 

UBND tỉnh Lâm Đồng mong người dân tỉnh Lâm Đồng (đặc biệt là người dân thành phố Đà Lạt) trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe hai bánh, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân khi chưa thực sự cần thiết trong những ngày Lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương, tạo điều kiện cho du khách có một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, hài lòng đúng tinh thần của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng “văn minh, an toàn, thân thiện”.

Trong thời gian này, do lượng du khách quá đông, tỉnh đề nghị người dân, du khách nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng người xấu, kẻ gian trà trộn lợi dụng.

Chú thích ảnh
Tại khu vực chợ Đêm Đà Lạt và các tuyến đường cầu Ông Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Thị Xuân lượng người dồn về ngày càng tăng. Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khoẻ cho cộng đồng, nhân dân và du khách, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị mọi người tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đồng thời yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các cơ sở y tế, cơ sở du lịch, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, chợ, siêu thị, quảng trường, sân bay, bến xe, các cơ sở văn hoá,... để ngăn chặn triệt để, phòng dịch COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5; xử phạt, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, du khách... vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan chức năng tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19; có phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông hợp lý, đảm bảo an toàn đối với các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, chú ý đối với các tuyến đường ra, vào tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, Quốc lộ 20, quốc lộ 27 và các đường đèo như: Đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, đèo Mimosa; các vòng xoay trong thành phố Đà Lạt,...; bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tại các nút giao thông, vòng xoay trên địa bàn thành phố Đà Lạt để tổ chức điều tiết, hướng dẫn người dân, du khách lưu thông đúng phần đường, làn đường, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. 

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời, yêu cầu người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, trên những cung đường quanh co, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.