Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đèo Mimosa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 7429/UBND-GT gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với các tỉnh, thành phố phía Nam sau khi thực hiện đóng đèo Prenn để sửa chữa, nâng cấp.
Chú thích ảnh
Tuyến đèo huyết mạch Mimosa đang bị ảnh hưởng do thi công cầm chừng. 

Tại văn bản này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 tỉnh Lâm Đồng được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 699/QĐ-BGTVT ngày 20/7/2022 và giao cho Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận thấy dự án triển khai thi công còn chậm, nhất là tuyến đèo Mimosa. Hiện nay, lượng xe lưu thông trên tuyến đường Mimosa tăng cao, nhất là trong dịp nghỉ lễ và các ngày cuối tuần; trong khi 1 số đoạn tuyến đang xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 nói chung và đèo Mimosa nói riêng; đồng thời, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tuyến Quốc lộ 20, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị và có giải pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trên trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thi công, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác, không để xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó ngày 22/8, phóng viên TTXVN đã đưa tin sau khi đèo Prenn được đóng cửa vào tháng 2/2023 để nâng cấp cải tạo, đèo Mimosa là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với các tỉnh thành phía Nam. Trong khi con đèo này đang hoạt động, vẫn đang tiếp tục thực hiện 1 dự án nâng cấp, cải tạo khác. Tuy nhiên, do xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị thi công tuyến đèo này, nên dự án đang được thi công ở mức cầm chừng và liên tục xảy ra xung đột kinh tế.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.