Lãi suất hạ, tiền vẫn chảy vào ngân hàng

6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ổn định, mặc dù tốc độ chậm hơn so chỉ tiêu định hướng đề ra trong năm 2014.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, mặc dù tốc độ chậm hơn so chỉ tiêu định hướng đề ra trong năm 2014.

Cụ thể, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn ước đạt 1.178.000 tỷ đồng, tăng 0,61% so cuối năm 2013. Trong đó, huy động vốn bằng VNĐ đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 85,1% tổng huy động, tăng 1,97% so cuối năm 2013. Riêng huy động vốn bằng ngoại tệ đạt 175.000 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng huy động, giảm 6,52% so cuối năm 2013.

Lãi suất hạ, tiền vẫn chảy vào ngân hàng ảnh 1

Huy động ngoại tệ có giảm, nhưng dư nợ cho vay ngoại tệ tăng nhờ tập trung vào các đơn vị sản xuất, kinh doanh. 

Lí giải huy động vốn bằng ngoại tệ giảm, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, chủ yếu do lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân giảm mạnh. Riêng tháng 4/2014 giảm 11.234 tỷ, tương ứng giảm 2,28% so cuối năm 2013. Đây là bộ phận tiền gửi thanh toán của các các doanh nghiệp được gắn với hoạt động thanh toán, chuyển tiền chi trả của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố cũng tăng nhẹ, ước đạt 965.500 tỷ đồng, tăng 1,32% so cuối năm 2013, phần lớn tập trung vào các đơn vị sản xuất kinh doanh (chiếm 80,2% trong tổng dư nợ tín dụng). Trong đó, dư nợ bằng VNĐ đạt hơn 800 ngàn tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng dư nợ (giảm 0,16% so cuối năm 2013); còn lại dư nợ bằng ngoại tệ đạt 165 ngàn tỷ đồng, tăng 9,18% so cuối năm 2013. Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 53,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 46,6% tổng dư nợ.

Theo UBND thành phố, có được kết quả này là nhờ triển khai thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay đã thực hiện 16 đợt ký kết tại 15/24 quận - huyện, tổng số vốn tín dụng cam kết hơn 10.300 tỷ đồng, với 503 khách hàng. Lãi suất cho vay ở mức không quá 8%/năm đối với ngắn hạn và từ không quá 11%/năm đối với trung, dài hạn. Trong đó, dư nợ cho vay đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt 134.525 tỷ đồng, tăng 6,53% so cuối năm 2013, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,8%.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc NHNN TP Hồ Chí Minh cũng cho hay, nhờ thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt các điều kiện cơ cấu lại nợ theo quy định của Ngân hàng nhà nước (Thông tư 09/2014/TT-NHNN) nên nợ xấu đến cuối tháng 5/2014 giảm 1.164 tỷ so tháng trước (tỷ lệ nợ xấu chiếm 4,84% tổng dư nợ). Tuy nhiên, do những khó khăn chung của nền kinh tế nên so cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu vẫn tăng 0,15 điểm phần trăm (cuối năm 2013 là 4,69%).

Ngoài các hoạt động tín dụng cho vay và huy động ổn định, các chính sách về tỷ giá và ngoại tệ cũng phát huy tốt hiệu quả. Theo đó, thị trường ngoại hối vẫn ổn định, tỷ giá giao dịch mua bán trong hệ thống ngân hàng so với các tháng đầu năm có biến động tăng nhưng vẫn trong biên độ cho phép của NHNN. Giá vàng trong nước tuy có biến động mạnh trong tháng 5 và đầu tháng 6, nhưng thị trường vàng trong nước tiếp tục ổn định.

Tin, ảnh: Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.