Các ngân hàng lớn hạ lãi suất huy động

Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam tại một số ngân hàng lớn đã được điều chỉnh giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2%/năm ở các kỳ hạn ngắn trong khoảng hơn 1 tuần trở lại đây.

Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam tại một số ngân hàng lớn đã được điều chỉnh giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2%/năm ở các kỳ hạn ngắn trong khoảng hơn 1 tuần trở lại đây.

Đây là đợt thứ hai kể từ đầu năm 2014, lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm.

Từ đầu tháng 6, VietinBank đã hạ lãi suất kỳ hạn dưới 3 tháng về ngưỡng 5,0%-5,1%/năm từ mức hơn 5,3%/năm. Tại Vietcombank, lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 3 tháng hiện đã xuống sát mốc 5%/năm, giảm khoảng 0,1 - 0,2%/năm. Tại Ngân hàng Quân đội (MB), mức lãi suất huy động VND cao nhất 8%/năm cũng vừa được điều chỉnh, giảm khá mạnh xuống chỉ còn cao nhất 7,5%/năm.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, hiện vẫn còn nhiều ngân hàng duy trì lãi suất huy động kỳ hạn ngắn ở mức kịch trần 6%/năm. Nhiều ngân hàng còn tung ra các gói ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Chẳng hạn như chương trình gửi tiết kiệm tại Techcombank “Nhận quà tiện ích, thỏa thích du hè”. Ngoài ra, một số ngân hàng nhỏ trong hệ thống hiện vẫn có các mức lãi suất huy động VND trên 8%/năm.

Nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần lớn cho biết, việc giảm lãi suất hiện nay chủ yếu nhằm giúp các ngân hàng giảm bớt chi phí trong bối cảnh lợi nhuận của các ngân hàng bị ảnh hưởng do đầu ra của tín dụng vẫn khó khăn. Nhân viên này cũng khẳng định, dù điều chỉnh giảm lãi suất huy động nhưng các ngân hàng không dám “mạnh tay” bởi vẫn phải giữ chân khách gửi tiền, chờ tín dụng ấm lên vào cuối năm. Chính vì vậy, đợt giảm lãi suất huy động này sẽ không mạnh và không tác động nhiều lên mặt bằng lãi suất chung.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng nhà nước (NHNN), tính đến ngày 23/5/2014, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới tăng 1,31% so với đầu năm. Tốc độ tăng còn chậm do sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó. Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) từng khẳng đinh, với quy định trần lãi suất hiện nay, NHNN thấy phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và kỳ vọng lạm phát. Do vậy, lãi suất vẫn có khả năng được giữ nguyên nếu kỳ vọng lạm phát không đổi. “Còn nếu có điều kiện, bản thân các TCTD có thể hạ lãi suất từ 1 – 2%/ năm so với cuối năm 2013. Hiện tại, kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy lãi suất cho vay đã giảm 0,5%”, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nói.

Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.