Lai Châu kêu gọi đầu tư vào du lịch, nông nghiệp, thủy điện

Sáng 4/5, tại thành phố Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) nhằm giới thiệu thế mạnh của địa phương và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thủy điện...
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh về những tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực kêu gọi đầu tư, đồng thời bày tỏ tỉnh Lai Châu sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp, tích cực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Theo ông Trần Tiến Dũng, Lai Châu là tỉnh có diện tích lớn, có khí hậu trung tính và ôn hòa quanh năm mát mẻ, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng và điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp sạch.

Với mật độ sông suối lớn, có độ dốc cao, dòng chảy siết là một nguồn thủy năng lớn để phát triển thủy điện vừa và nhỏ, đồng thời tận dụng, khai thác phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, thùy cầm và phát triển du lịch sinh thái lòng hồ.

Hơn nữa, tỉnh Lai Châu còn có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng chuẩn bị được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế cũng như tiềm lực con người với nguồn lao động dồi dào, sẵn có…

Nhằm ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới, ông Trần Tiến Dũng cho biết, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư để thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các mặt hàng nông sản đặc sản của địa phương, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Cùng với đó, tỉnh cũng tăng cường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và người nông dân; bảo vệ, phát triển rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến nông lâm sản; phát triển kinh tế cửa khẩu; phát triển du lịch.

Đại diện Đoàn công tác, ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc đã giới thiệu đôi nét về những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Trần Hải Linh cũng chia sẻ về việc phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển thương mại biên giới nhất là kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại cửa khẩu; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nhất là phát triển nông sản, dược phẩm; phát triển năng lượng tái tạo kết hợp với du lịch sinh thái; phát triển du lịch y tế...

Chú thích ảnh
Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân và Đầu từ Việt nam - Hàn Quốc cùng đoàn công tác tặng trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc đã trao tặng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Lai Châu.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.