179 dự án được kêu gọi đầu tư tại TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL

TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào 179 dự án ở các lĩnh vực để tạo điều kiện cho các tỉnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội liên vùng.

Trong 179 dự án mời gọi đầu tư, TP Hồ Chí Minh là nơi có số lượng nhiều nhất, với 51 dự án; kế đến là tỉnh An Giang có 24 dự án; Bạc Liêu 20 dự án; cùng với đó là Kiên Giang; Sóc Trăng; Đồng Tháp; Cần Thơ; Bến Tre; Tiền Giang…

Chú thích ảnh
Ngày 4/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị xúc tiến và mời gọi đầu tư hạ tầng văn hóa – thể thao - du lịch – giải trí vào TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, việc mời gọi đầu tư từ những doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ giúp các tỉnh, thành phố phát huy được tiềm năng và thế mạnh sẵn có, đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi, cũng như sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các địa phương, từ đó giúp doanh nghiệp có những chiến lược, kế hoạch trong hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng văn hóa - thể thao - du lịch - giải trí của TP Hồ Chí Minh và vùng ĐBSCL.

Riêng TP Hồ Chí Minh, các dự án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và tiềm năng đang được thành phố tích cực mời gọi đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, như: Du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch đường thủy, du lịch sinh thái nông nghiệp và đặc biệt là du lịch hội nghị (MICE), hạ tầng văn hóa - thể thao - du lịch - giải trí... 

Còn 13 tỉnh ĐBSCL như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cũng cam kết chào đón và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư đến tìm hiểu các dự án về du lịch sinh thái, miệt vườn, văn hóa ẩm thực, du lịch tâm linh,  hạ tầng giao thông đường bộ, hành không, đường thủy... tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết  các tỉnh ĐBSCL mong muốn các nhà đầu tư sắp tới sẽ đầu tư vào các dự án về du lịch, văn hóa, giao thông, xã hội… tại các tỉnh để giúp khu vực ĐBSCL "cất cánh bay xa". Theo đó, các địa phương cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án, cụ thể doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về thuê đất, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục hành chính nhanh nhất, giảm chi phí dịch vụ…. liên quan đến các dự án.

Tin, ảnh: Hoàng Quân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.